Khen thưởng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Yên phá đường dây cá độ lớn

Thứ Năm, 23/09/2021 19:05

|

(CAO) Trước thành tích triệt phá thành công đường dây cá độ đá banh qua mạng quy mô lớn, Phòng CSHS và các đơn vị thuộc CA tỉnh Phú Yên đã nhận được khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đặc biệt trong thời điểm lực lượng công an phải căng mình tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 23-9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trao Thư khen và 15 triệu đồng động viên, khen thưởng các đơn vị thuộc CA tỉnh Phú Yên khi triệt xoá thành công đường dây tổ chức cá độ đá banh qua mạng internet quy mô hơn 20 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Thế cho biết, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, lực lượng CA đã nỗ lực tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, góp phần vào kết quả phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao thưởng cho tập thể Phòng CSHS cùng các đơn vị thuộc CA tỉnh Phú Yên vì thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, lực lượng CA đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả nổi bật của sự cố gắng này chính là việc triệt phá thành công tụ điểm tổ chức cá độ đá banh qua mạng internet do Nguyễn Tấn Kim (SN 1979, ngụ TP.Tuy Hoà) cầm đầu với giá trị giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Đây được xem là chiến công xuất sắc của Phòng CSHS CA tỉnh Phú Yên cũng như các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh Phú Yên trong cuộc chiến không khoan nhượng với các băng nhóm, đối tượng tội phạm.

“Kết quả thể hiện tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm của tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo CA tỉnh và CBCS Phòng CSHS, dù trong giai đoạn hết sức khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thay mặt UBND tỉnh Phú Yên tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực không biết mệt mỏi của các đồng chí” – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói.

Điều tra viên đọc lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Dương Thế Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng đề nghị Phòng CSHS khẩn trương mở rộng điều tra, kết luận vụ án để sớm đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa được khám phá.

Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Yên cho biết, từ công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô khá lớn do Nguyễn Tấn Kim cầm đầu.

Ngày 7-9, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Phòng CSMT, CATP.Tuy Hòa, CATX.Đông Hòa và CAH.Phú Hòa đồng loạt triệu tập 14 nghi can có liên quan đường dây đánh bạc nêu trên để đấu tranh khai thác.

Làm việc với các đối tượng, công an xác định các giao dịch đánh bạc thông qua tài khoản master GJ6201 do Nguyễn Tấn Kim điều hành từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8-2021 khoảng 600.000 điểm, tương đương với tổng số tiền 21 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan tới đường dây cá độ đá banh do Nguyễn Tấn Kim cầm đầu

Từ nguồn chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh khai thác các nghi can, đã xác định 7 đối tượng có dấu hiệu phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Nguyễn Tấn Kim (SN 1979, trú 27/01 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa), Nguyễn Dương Thế Hùng (SN 1983, trú khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980, trú khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), Dương Trọng Nhân (SN 1988, trú khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), Trương Lý Hài (SN 1982, trú khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa), Lê Tự Chương (SN 1982, trú khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) và Trần Ngọc Hin (SN 1985, trú thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa).

Bên cạnh chuyên án đấu tranh, triệt xoá ổ nhóm cá độ đá banh do Nguyễn Tấn Kim cầm đầu, trong thời gian qua, Phòng CSHS CA tỉnh Phú Yên liên tục phá nhiều vụ án lớn, xoá nhiều băng nhóm tội phạm, góp phần chuyển hoá địa bàn, giữ vững tình hình an ninh trật tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang