2 kẻ nghiện cướp giật tài sản ban đêm ở Sài Gòn vẫn không thoát

Thứ Tư, 28/04/2021 15:39  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn H. (SN 2004) và Nguyễn Huỳnh T.Đ (SN 2005, cùng ngụ Q.Bình Tân) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, do cần tiền tiêu xài, H. và Đ. rủ nhau tìm người đi đường sơ hở để cướp giật. H. chở Đ. bằng xe máy BS: 61H9-9942 lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM để tìm "mồi".

Đến khoảng 3 giờ ngày 23-4-2021, đến trước nhà số 70 Phạm Hồng Thái (P.Bến Thành, Q1), chúng thấy anh Huỳnh Vinh (SN 1993, ngụ Q5) đang ngồi trên xe máy, sử dụng ĐTDĐ iPhone 11. Lập tức, H. cho xe áp sát để Đ. giật phăng ĐTDĐ của nạn nhân rồi tăng ga tháo chạy về hướng ngã 6 Phù Đổng.

Phương tiện gây án.

Cú giật quá nhanh và bất ngờ, khiến anh Vinh không kịp phản ứng, chỉ còn biết tri hô và phóng xe đuổi theo. Lúc này, anh Nguyễn Đỗ Đức Tài (bạn anh Vinh, SN 1989) đang đậu xe máy gần vòng xoay Phù Đổng, liền cùng anh Vinh đuổi theo 2 tên cướp giật.

Tang vật

Phát hiện bị truy đuổi, đến giao lộ Phạm Hồng Thái - Lý Tự Trọng, Đ. ném ĐTDĐ iPhone 11 vừa giật được xuống đường. Hai đối tượng tiếp tục tháo chạy, tìm cách "cắt đuôi" người truy đuổi. Anh Vinh dừng lại nhặt tài sản, đồng thời đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Khi xe 2 đối tượng chạy tới đường Nguyễn Trãi thì bị hai đồng chí Nguyễn Ngọc Mít (cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) và Nguyễn Thành Trung (cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ tuần tra, cùng đuổi theo.

Đến trước nhà số 469 Nguyễn Trãi, các chiến sĩ công an và anh Tài vượt lên, khống chế, bắt được 2 kẻ gian, đưa về trụ sở CAP Bến Thành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Hai đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, H. và Đ. khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, lời khai nạn nhân và kết quả thực nghiệm điều tra.

Đ. khai đã cố tình vứt lại tài sản để nạn nhân không truy đuổi nữa, nhưng gã không ngờ vẫn bị tóm gọn. Về động cơ gây án, cả hai đối tượng cho biết, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Kết quả "test" nhanh, Đ. và H. đều dương tính với chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang