Khởi tố 2 nhân viên đường sắt sau vụ tàu tông văng ôtô làm 3 người thương vong

Thứ Hai, 21/06/2021 18:44  | Hoàng Quân

|

(CAO) Anh Minh điều khiển ôtô chở vợ con trên đường dân sinh giao nhau với đường sắt thì bị tàu hỏa tông khiến cháu bé 1 tuổi tử vong. Hậu quả đau lòng trên có trách nhiệm của các nhân viên đường sắt tại Quảng Ngãi.

Chiều 21-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận đã khởi tố bị can đối với Võ Thị Uyên (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Cương (44 tuổi; cùng ngụ huyện Bình Sơn) về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Võ Thị Uyên là nhân viên gác chắn và Nguyễn Thanh Chương là nhân viên trực ban chạy tàu ga Trị Bình. Các bị can được áp dụng biện pháp chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 7-3-2021, tại km901+580 đường sắt Bắc – Nam giao nhau với đường ngang phòng vệ có người gác (đoạn thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), tàu hàng SH3 (thuộc Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng) do trưởng tàu Trần Thanh Luân điều khiển tông vào ôtô 7 chỗ mang BS: 76A-129.13 do anh Nguyễn Trí Minh (SN 1992; ngụ thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên) chở vợ Trần Thị Mỹ Trinh (SN 1999) và con trai Nguyễn Thiên Phúc (SN 2020).

Chiếc ôtô bị tàu hỏa tông hư hỏng nặng.

Hậu quả, cháu Phúc tử vong tại chỗ, vợ chồng anh Minh, chị Trinh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; ôtô lật ngửa bên đường sắt và hư hỏng nặng.

Đường ngang dân sinh tại đoạn giao nhau với đường sắt nói trên có gác chắn và đèn báo hiệu tàu đến. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ TNGT, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt Cục CSGT chủ động phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn, Viện KSND huyện Bình Sơn làm việc với các cơ quan đường sắt có liên quan; thực nghiệm hiện trường và thực nghiệm quy trình tác nghiệp của nhân viên trực ban chạy tàu ga Trị Bình và nhân viên gác chắn.

Sau quá trình xác minh, điều tra, ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn khởi tố vụ án về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” (theo Khoản 1, Điều 129 Bộ luật Hình sự) và đến ngày 18-6, khởi tố bị can đối với Võ Thị Uyên và Nguyễn Thanh Chương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang