Khởi tố 6 bị can vụ "bay lắc" trong khách sạn Thùy Trang

Thứ Hai, 26/04/2021 12:04

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) ngày 26-4 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khách sạn Thùy Trang (xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài).

Trong vụ án này, có 6 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Thùy (SN 1979, ngụ xã Tiến Hưng; chủ khách sạn Thùy Trang), Nguyễn Văn Hải (SN 1995, ngụ H.Phú Riềng; quản lý khách sạn), Nguyễn Thạch Biển (SN 1999, ngụ TP.Đồng Xoài), Ngô Ngọc Hậu (SN 1991, ngụ H.Đồng Phú; nhân viên phục vụ), Ngô Văn Tình (SN 1989), Đặng Văn Ngọc (SN 1985, cùng ngụ H.Hớn Quản, Bình Phước; khách mang ma túy đến cho cả nhóm cùng sử dụng). Riêng Biển còn bị khởi tố thêm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Thị Ngọc Thùy

Đêm 14, rạng sáng 15-4-2021, lực lượng công an bất ngờ đột kích khách sạn Thùy Trang, phát hiện tại 2 phòng nghỉ đang tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy, "bay lắc" dưới ánh đèn laze chớp nháy nhiều màu và tiếng nhạc chát chúa. Tiến hành "test" nhanh 20 người (1 quản lý, 2 nhân viên và 17 khách) có mặt tại khách sạn, kết quả tất cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Biển, Hậu, Tình, Ngọc
Khách sạn Thủy Trang, nơi cho thuê phòng để "phê” ma túy tập thể

Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ một số ma túy chưa sử dụng của Biển. Các đối tượng khai đến khách sạn thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy, "bay lắc tập thể" qua đêm. Giá thuê phòng là 2,5 triệu đồng/phòng, sử dụng trong thời gian từ khoảng 20 giờ đến 8 giờ hôm sau. Công an tạm giữ một số thiết bị âm thanh, ánh sáng trang bị trong 2 phòng nghỉ tổ chức "bay lắc" để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang