Khởi tố nhóm đối tượng ẩu đả tại nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Hai, 12/04/2021 11:40  | Thanh Huyền

|

(CATP) Cùng đến dự sinh nhật một người bạn chung, chỉ vì xích mích nhỏ, không kìm chế được nóng giận, nhóm thanh niên lao vào "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Hậu quả, người bị thương, kẻ phải đối diện với vòng lao lý.

Khoảng 21 giờ ngày 7-3-2021, các anh Nguyễn Hứa Hoàng Hải (SN 1984, ngụ Q10), Nguyễn Trần Thanh Huy (SN 1994, quê An Giang) cùng một số người bạn đến nhà hàng Markee trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) dự tiệc sinh nhật chị Lương Nguyệt Mai (SN 1998, ngụ Q.Bình Tân). Tại đây, nhóm anh Hải ngồi cùng bàn với nhóm bạn của chị Mai, gồm: Nguyễn Thanh D.T (SN 2004), Trương Hoàng Nam (SN 1999), chị Nguyễn Phương Hải Yến (SN 2001, cùng ngụ Q10) Huỳnh Cao Sang (SN 1997, ngụ Q5), Đạt, Lẳng, Đen (chưa rõ lai lịch)...

Sau khi nhập tiệc khoảng 10 phút, giữa anh Huy và Sang phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Sang đánh vào mặt anh Hu, được các anh Hải, Trí can ngăn. Sang đấm và dùng ly thủy tinh ném vào mặt anh Hải. Hoảng sợ, anh Trí bỏ chạy vào trong quán. T., Sang, Nam, Đạt, Lẳng, Đen dùng ly thủy tinh ném theo anh Trí; đồng thời đánh hai anh Hải và Huy.

Trong lúc ẩu đả, Đen cầm ghế đánh nhiều cái vào đầu anh Hải. Nam đấm, đá anh Huy nhiều cái. Anh Hải cầm ghế chống đỡ rồi cùng anh Huy chạy ra khỏi nhà hàng. T. cầm ly thủy tinh đuổi theo, ném trúng phía sau đầu anh Hải gây thương tích. Sau đó, nhóm T. cùng đồng bọn bỏ đi. Anh Hải được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở mặt, đầu, bả vai...

Tuấn và Sang

Nhận tin báo, Công an Q1 và Viện KSND cùng cấp khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến nơi thì các đối tượng đã tẩu thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều mảnh vỡ ly thủy tinh và 3 cái ghế. Trích xuất hình ảnh camera tại nhà hàng, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan, cơ quan chức năng ghi nhận toàn bộ sự việc. Kết quả điều trị, anh Hải bị thương tích 18%. Anh Hải đã yêu cầu xử lý nghiêm những đối tượng gây thương tích cho mình.

Hùng và Nam

Làm việc với cơ quan công an, anh Huy khai do bị thương tích nhẹ nên không yêu cầu xử lý hình sự những người gây thương tích cho mình. Các anh Hải, Trí cùng các chị Tuyến, Yến xác định, T. và Sang trực tiếp đánh anh Hải gây thương tích. Tại cơ quan công an, T., Sang khai nhận, tham gia đánh anh Hải còn có Nam, Đạt, Lẳng, Đen. Kết quả xác minh cho thấy, Lẳng họ tên đầy đủ là Trương Minh Hùng (SN 1998, ngụ Q10).

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam T., Sang về hành vi cố ý gây thương tích. Qua xác minh, hiện Nam, Hùng không có mặt tại địa phương. Các đối tượng còn lại đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý.

Hiện trường vụ ẩu đả

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo: Hiện Nam, Hùng ở đâu, hãy đến ngay Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1) để làm việc. Qua hình ảnh, ai biết 2 đối tượng này ở đâu, xin báo ngay về địa chỉ trên hoặc liên hệ số điện thoại: 0693187908, gặp cán bộ Đào Việt Phương để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang