Lâm Đồng:

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhóm đối tượng trộm cắp có tổ chức

Thứ Tư, 14/06/2017 11:07  | Kim Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 14-6, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp có tổ chức trên địa bàn.

Ba đối tượng được xác định là Vũ Văn Đô (38 tuổi), Phạm Văn Sỹ (33 tuổi) cùng trú tại thôn 9 xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm và Phạm Hải Nam (27 tuổi, trú tại thôn 5 xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm).

Trước đó, để phá vụ án trên, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Cụ thể: vào ngày 20-5-2017, các đối tượng trên đã sử dụng xe máy đến chòi cà phê của hộ ông Nguyễn Ngọc Hoa (thôn 9 xã Lộc Nam, Bảo Lâm) đột nhập lấy 1 dàn máy xịt thuốc sâu, 1 máy phát cỏ, 5 cuộn dây ống xịt thuốc, 1 đầu máy bơm bán lại cho người khác với giá hơn 3 triệu đồng rồi chia nhau để mua ma túy cùng sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng là Phạm Hải Nam và Vũ Văn Đô khai nhận, cùng với Trương Tuấn Thảo (28 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Lộc Nam) thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Hai đối tượng trong nhóm trộm cắp

 Các đối tượng bị bắt giữ là con nghiện ma túy, sống lang thang, không có nghề nghiệp, riêng đối tượng Phạm Hải Nam, từng bị tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và mới thụ án xong.

Được biết, đối tượng Trương Tuấn Thảo đã bị Công an huyện Hàm Thuận Bắc bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại một ốc đảo trên lòng hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi (khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận)

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm tiếp đang tiếp tục phối hợp với công an huyện Hàm Thuận Bắc tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Một đối tượng khác trong nhóm

Bình luận (0)

Lên đầu trang