An Giang:

Khởi tố vụ án ‘Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng’

Thứ Năm, 25/08/2016 00:32

|

(CAO) Ngày 20-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Kiệp (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Trộm cắp tài sản”.

Sắp xét xử vụ giết người tình, phân xác phi tang ở Sài Gòn

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 7 đến tháng 8-2016, Võ Văn Kiệp lợi dụng đêm khuya mất cảnh giác của người dân đã đột nhập vào nhiều nhà dân, trường học trên địa bàn xã Vĩnh Xương để trộm cắp và lấy được rất nhiều tài sản có giá trị như vàng, tiền, máy tính, đầu CPU, điện thoại, card điện thoại, thuốc lá.

Trong số tài sản trộm cắp được, Kiệp dùng 1 điện thoại, iPad để đổi lấy 1 khẩu súng Rulô và 16 viên đạn với 1 đối tượng người Campuchia rồi mang về Việt Nam cất giấu thì bị phát hiện. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra viên đang làm việc với đối tượng Kiệp

Trước đó, lúc 2 giờ 30 ngày 19-8, tại trại nuôi vịt của ông Lê Văn Dẹn (SN 1977) và con gái Lê Thị Hồng Quân (SN 2004, cùng ngụ ấp Tây Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang), hai đối tượng Bùi Ngọc Điệp (SN 1975, ngụ xã Mông Thọ , huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Quách Văn Hiền (SN 1978, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), lợi dụng đêm khuya đột nhập vào trại nuôi vịt, giật sợi dây chuyền của Quân đang ngủ rồi lên xe tẩu thoát.

Ông Dẹn phát hiện truy hô và điện thoại trình báo cho Công an xã Bình Thành bố trí lực lượng chốt chặn, phát hiện 2 đối tượng Điệp và Hiền có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an xã làm việc. Qua điều tra, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên và khai nhận thêm, đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản lấy 3 ĐTDĐ, tại địa bàn tỉnh Kiên Giang và xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang