Thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian giãn cách

Thứ Ba, 10/08/2021 20:17

|

(CAO) Để đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản, đối tượng trang bị nhiều đồ nghề.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Lộc (SN 1997, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc

Khoảng 2 giờ sáng 7/8, Tổ công tác Công an TP.Rạch Giá đang tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn, đã phát hiện, bắt quả tang Lộc đang đột nhập một tiệm hớt tóc để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận, trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh, nhà dân đóng cửa nên y có ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Lộc mua bộ "đồ nghề" gồm kìm cộng lực, búa, cờ lê... để “hành nghề”.

Lộc trang bị dụng cụ để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp

Qua theo dõi, Lộc thấy tiệm hớt tóc gần nhà đang đóng cửa không người trông coi. Y lợi dụng lúc đêm khuya, đường vắng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, đột nhập vào trong lấy trộm tiền, một số tài sản khác thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, cũng bằng thủ đoạn trên, Lộc đã đột nhập vào 06 căn nhà khác trên địa bàn TP. Rạch Giá lấy đi nhiều tài sản có giá trị đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang