Lâm Đồng: Phạm nhân án chung thân trốn trại nhận thêm 3 năm tù

Thứ Sáu, 15/10/2021 13:30

|

(CAO) Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê Nam Định) thụ án tù chung thân về tội giết người tại Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, ở xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm - Lâm Đồng) vừa bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt thêm 3 năm tù giam về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ vụ án, hơn 10 năm trước, Võ ra tay sát hại vợ và bị tuyên phạt mức án tù chung thân. Sau khi bản án có hiệu lực, Võ chấp hành hình phạt tại Trại giam Đại Bình.

Ngày 8/3/2021, Võ cùng 23 phạm nhân được xuất trại đến xưởng may của trại giam để lao động, lợi dụng sơ hở Võ leo qua hàng rào kẽm gai rồi tiếp tục dỡ mái kho chui ra ngoài, trốn trại.

Khi nghe tiếng súng báo động từ trại giam, Võ chạy tới bờ sông rồi ẩn nấp trong bụi tre. Đến tối 10/3, đói và lạnh, Võ đi lên vườn cà phê gần bờ sông, phát hiện ngôi nhà không khóa cửa, bên trong không có người liền đi vào kiếm đồ ăn nhưng không có gì ăn nên lấy một bộ đồ mặc vào rồi quay ra bụi tre tiếp tục lẩn trốn. Tối 11/3, đối tượng bơi qua sông Đại Bình, đi sâu vào vườn rẫy cà phê của người dân đến xã Tân Lạc (H.Bảo Lâm).

Đối tượng Võ tại Cơ quan Công an

Lúc 4h50 ngày 12/3, sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam, Võ bơi ngược trở lại sông Đại Bình, gõ cửa nhà một người cháu có tiệm kinh doanh nhỏ lẻ tại đây để xin tiền, thức ăn.

Phán đoán trước tình huống, lực lượng công an phối hợp do Công an Trại giam Đại Bình chủ trì, phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng, Công an các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai, TP.Bảo Lộc và Công an 2 xã Lộc Thành, Tân Lạc (H.Bảo Lâm) đã bố trí một tổ công tác mật phục, bắt giữ đối tượng.

Võ cho biết, trong những ngày lẩn trốn chỉ ăn ổi, xoài xanh trong vườn cà phê của người dân, rất đói và mệt.

Lãnh đạo Trại giam Đại Bình cho biết, đối tượng thụ án được 10 năm, đến thời gian được xem xét giảm án có thời hạn thì phạm nhân trốn trại. Võ khai rằng, do từng gây án sát hại vợ nên cảm thấy ray rứt, thương nhớ mẹ già và 2 con nhỏ hơn 10 năm chưa gặp lại nên muốn trốn trại về thăm nhà.

Được biết, hơn 10 năm trước, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Nguyễn Văn Võ đã dùng dao sát hại vợ, sau đó trốn về Nam Định, uống thuốc sâu tự tử nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng sau đó bị cơ quan chức năng di lý về Lâm Đồng, bị TAND tỉnh tuyên án phạt tù chung thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang