Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ ma túy số lượng lớn

Thứ Năm, 30/09/2021 20:40

|

(CAO) Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Ngọc Vinh (SN 1995, trú tại ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 10h ngày 20-9, tại cây xăng 18 (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh phá chuyên án, bắt quả tang Lương Ngọc Vinh đang có hành vi vận chuyển trái phép hơn 9,2 kg ma túy tổng hợp.

Bước đầu, Lương Ngọc Vinh khai nhận mua số ma túy trên của một người quen trên mạng xã hội ở tỉnh Điện Biên, sau đó mang về tỉnh Bắc Ninh bán kiếm lời.

Được biết, Vinh đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh tuyến Bắc Ninh- Điện Biên.

Lương Ngọc Vinh.

Vào lúc 18 giờ ngày 29/9, tại khu vực mốc 117, tuyến biên giới Việt Nam – Lào, thuộc địa phận bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên, lực lượng phối hợp thuộc Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Chi cục Hải quan CKQT Tây Trang phát hiện 1 đối tượng đi bộ từ lối mòn trên biên giới hướng về nội địa có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra, đối tượng đã quay đầu bỏ chạy lên rừng nhằm thoát thân, nhưng đã bị các trinh sát mật phục khống chế.

Lực lượng Công an đang kiểm tra số ma túy bắt giữ của Vinh.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện trong túi vải màu xanh đối tượng đeo trên người có 3 bánh heroin, 4.000 viên ma tuý tổng hợp. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai là Giàng A Lầu (SN 1962, trú tại thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông). Số ma tuý trên do 1 đối tượng chưa rõ danh tính thuê Lầu lên biên giới nhận từ một đối tượng người Lào, rồi mang về lán nương của gia đình cất giấu, với tiền công 7 triệu đồng và herôin để Lầu sử dụng.

Hiện các vụ việc đang được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang