Bắt kẻ đột nhập nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn trộm tài sản

Thứ Sáu, 11/12/2020 12:58  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT CAQ1 cho biết, đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Đông (SN 1992, ngụ Q5) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đông là nhân viên sửa chữa hồ cá của nhà hàng Ngọc Sương trên đường Thái Văn Lung (P.Bến Nghé, Q1). Thời gian làm việc tại đây, y phát hiện nhà hàng có một số tài sản giá trị nên nảy sinh ý đồ trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Thực hiện âm mưu, đối tượng chuẩn bị sẵn một dùi kim loại để phá khóa, đột nhập nhà hàng "khoắng" tài sản.

Khoảng 4 giờ ngày 18-9-2020, Đông đến nhà hàng Ngọc Sương. Tại đây, y thấy anh Sy Quới Thanh (SN 1970, ngụ Q.Tân Phú; nhân viên bảo vệ nhà hàng) đang nằm ngủ nên lẻn vào trong, cạy tủ gỗ lấy trộm 1 bộ thiết bị điều chỉnh âm thanh hiệu Pioneer loại DJ Equipment (trị giá 120 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Chiều cùng ngày, anh Huỳnh Hữu Tường là quản lý nhà hàng đến làm việc, phát hiện bị mất tài sản nên đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nguyễn Hữu Đông

Cơ quan CSĐT CAQ1 phối hợp với Viện KSND quận tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận tủ có dấu vết cạy phá, thu giữ một dùi kim loại được kẻ gian vứt tại hiện trường. Trích xuất hình ảnh camera tại nhà hàng, lực lượng chức năng ghi nhận toàn bộ sự việc. Anh Tường và bảo vệ nhận diện thủ phạm chính là gã nhân viên sửa chữa hồ cá của nhà hàng.

Khẩn trương triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3-12, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bắt Đông. Làm việc với cơ quan chức năng, y khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà hàng Ngọc Sương. Sau khi lấy cắp được bộ loa, gã đem đến quán cà phê Holi trên đường Tăng Bạt Hổ (P12Q5) gửi rồi lên mạng rao bán cho Phạm Văn Cường (SN 1985, quê Bến Tre) được 53 triệu đồng. Số tiền này, Đông đã tiêu xài hết. Được triệu tập, Cường khai rằng không xác định được có mua bộ loa của Đông hay không. Tuy nhiên, khi làm việc với nhân viên quán cà phê Holi, họ xác nhận Đông đã mang cặp loa đến quán gửi và bán số tài sản trên cho Cường.

*Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT CAQ1 cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Lý Trần Diệp Trung (SN 1986, ngụ Q8) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lúc 0 giờ 30 ngày 7-12-2020, anh Nguyễn Hữu Quân (SN 1989; cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1) và đồng chí Mã Thanh Tuấn (SN 1989; bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình, Q1) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện nam thanh niên đang vác mâm sắt dàn giáo từ công trình đang thi công số 152 Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình) ra ngoài, chất lên xe máy BS: 52L8-2206 dựng phía trước.

Giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, thấy hành vi bất thường của đối tượng, tổ tuần tra nghi vấn gã đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên Lý Trần Diệp Trung và thừa nhận trộm cắp tài sản của công trình. Tang vật thu giữ gồm: 4 mâm sắt dàn giáo, 1 thang sắt công trình.

Lý Trần Diệp Trung
Tang vật bị thu giữ

Chiều cùng ngày, anh Phan Thành Nhựt (SN 1992, ngụ Bình Dương; quản lý, giám sát công trình số 152 Nguyễn Công Trứ) đến cơ quan công an trình báo bị mất tài sản. Trích xuất hình ảnh camera tại khu vực công trình ghi nhận cảnh Trung trộm tài sản, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà cơ quan công an thu thập được.

Tiến hành xác minh được biết, tháng 1-2019, Trung đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản và bị CAQ1 bắt. Sau đó, đối tượng bị tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian thử thách, Trung tiếp tục "chứng nào tật nấy". Sắp tới, khi trả giá về vụ trộm sau, bản án tù treo của đối tượng sẽ bị chuyển thành tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang