Lợi dụng nhiều nơi đóng cửa do cách ly, gây ra hàng loạt vụ trộm

Thứ Năm, 23/04/2020 17:23

|

(CATP) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp Mạc Hạ Hiên (SN 1992, trú xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) và Nguyễn Đình Bình (SN 1968, trú thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ giữa tháng 3/2020 đến giữa tháng 4/2020, nhiều hộ kinh doanh và trường học trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 22/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Mạc Hạ Hiên.

Hiên khai bản thân nghiện ma túy, không có việc làm, thiếu tiền mua ma túy và chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng lang thang ở khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, lợi dụng các cửa hàng kinh doanh đóng cửa và trường học tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, có những sơ hở, chủ quan trong quản lý, bảo vệ tài sản để đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Mạc Hạ Hiên

Trong khoảng thời gian giữa tháng 3/2020 đến giữa tháng 4/2020, Mạc Hạ Hiên đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, bao gồm 5.080 nhân dân tệ, nhiều thiết bị, đồ trang sức, trị giá khoảng 120 triệu đồng. Những tài sản trộm cắp được, Mạc Hạ Hiên mang đến nhà Nguyễn Đình Bình để bán lấy tiền hoặc Bình quy đổi ra ma túy cho Hiên sử dụng.

Không chỉ gây án trong nước, Hiên còn khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang khu vực Pò Chài, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang