Lừa nông dân, thương lái “dỏm” lãnh 4 năm tù

Thứ Sáu, 08/05/2020 15:03  | Nam Thanh

|

(CAO) Sáng 8-5, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Huỳnh Văn Tùng (SN 1985, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Theo cáo trạng, bị cáo Tùng đã có 1 tiền án về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vào ngày 11/3/2020, Tùng điện thoại cho chị Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ phường Tân Quy Đông, Sa Đéc) xưng là thương lái ở tỉnh Bình Dương đặt mua 500 cây lưỡi hổ hoàng kim, trị giá 35 triệu đồng và hẹn giao hàng tại bến lên hoa kiểng ở phường Tân Quy Đông.

Sau khi nhận hàng, Tùng đã thuê xe chở số hoa kiểng trên về cất giấu tại một khu đất trống ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đến khoảng 7 giờ ngày 12/3/2020, Tùng tiếp tục kêu người thân đến chở số hoa kiểng trên mang về cất giấu tại nhà ở ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và thỏa thuận bán lại cho các cơ sở hoa kiểng ở Sa Đéc được 206 cây, với số tiền hơn 12 triệu đồng.

Bị cáo Tùng tại phiên tòa

Riêng chị Thoa sau khi bán hàng cho Tùng nhưng không liên lạc được nên đã đến trình báo Công an, thời điểm bắt giữ, cơ quan công an đã thu hồi 294 cây lưỡi hổ cùng số tiền trên 16 triệu đồng trao trả cho bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 2 năm tù giam, đang chờ thi hành án thì Tùng tiếp tục gây án.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tùng 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng mức án 2 lần phạm tội là 4 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang