Mất hai trăm triệu sau cuộc gọi “lạ”

Chủ Nhật, 18/09/2016 10:43

|

(CAO) Khoảng 12 giờ ngày 16-9, anh Tạ Xuân Huân, SN 1959, ngụ phường Linh Đông, Thủ Đức, đang ở nhà thì nhận được điện thoại của 1 người tự xưng là Lan Phương, trung úy cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn gọi đến điện thoại bàn nhà anh.

Đối tượng này nói anh Huân có liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu anh Huân chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản tên Huỳnh Đình Quân, ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.Đà Nẵng, để bảo đảm anh không bị khởi tố liên quan đến vụ án trên.

Anh Huân thực hiện theo. Đến 16 giờ 45 cùng ngày, anh nghi ngờ mình bị lừa nên ra kiểm tra lại số tiền trên thì đã bị rút hết, Hiện CA quận Thủ Đức lập hồ sơ điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang