Một chủ sạp chợ đầu mối bị hắt mắm tôm lên đầu vì mâu thuẫn nợ nần

Thứ Bảy, 30/01/2021 18:35  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 30-1, Công an TP.Biên Hoà, Đồng Nai đang truy xét, xác minh hai đối tượng tham gia vụ tạt mắm tôm và chém bị thương anh Hoàng Duy Trung (20 tuổi, quê Nghệ An) tại khu vực chợ đầu mối Tân Biên (KP.5, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa).

 

Đối tượng đem vòng hoamắm tôm đến "nói chuyện". Ảnh: cắt từ clip.
Dùng dao đâm vào ngực nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 28/1, trong lúc anh Hoàng Duy Trung làm thuê tại sạp rau, quả của gia đình bà N.T.T. (quê tỉnh Nghệ An) tại chợ đầu mối Tân Biên thì có 2 thanh niên đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến trước sạp trái cây hỏi bà T., bất ngờ tạt một bịch mắm tôm lên đầu bà này.

Thấy vậy, anh Hoàng Duy Trung và một số người có mặt lúc đó đã xông vào khống chế hai đối tượng này.

Lúc này, đối tượng ngồi sau đã rút dao trong người đâm một nhát vào ngực Trung rồi lên xe tẩu thoát. Anh Trung được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã vào cuộc điều tra, xác minh để truy bắt đối tượng gây án.

Theo bà T. trước khi xảy ra vụ việc trên, gia đình bà đã bị một số đối tượng lạ mặt mang vòng hoa tang và tiền âm phủ đến trước cửa nhà để yêu cầu người nhà phải trả nợ.

Ngoài ra, người vay cũng đã nhiều lần bị các đối tượng gọi điện đe dọa yêu cầu trả khoản nợ 7 tỷ đồng.

Về việc này, người nhà bà T. cũng đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang