Tin nhanh ANTT TP.HCM:

Mới ra tù lại gây án

Thứ Ba, 02/08/2016 06:40

|

(CAO) Lúc 3 giờ 15 ngày 30-7-2017, Tổ tuần tra Công an Phường phát hiện Nguyễn Thành Công, SN 1989, ngụ Xóm Tích, xã Yên Trí, Yên Thủy, Hòa Bình, đi trong đêm trên tay cầm máy tính bảng.

 Công an tiến hành kiểm tra phát trong người tên Công có 1 ĐTDĐ, 1 tai nghe. Tại Công an Phường, tên Công khai nhận hành vi trộm cắp số tài sản trên ở 1 căn nhà trên đường Bành Văn Trân, P7, TB. Qua xác minh, được biết tên Công có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản tại Đà Nẵng, mới ra tù tháng 8/2015. Công an quận Tân Bình ra quyết định tạm giữ tên Công, tiếp tục điều tra xử lý.

Nửa đêm trước đó một ngày, đối tượng Trần Tiến Quyết, SN 1986, ngụ P.Tân Quý, Tân Phú, điều khiển xe Yamaha Exciter BS: 59D2-062.15 lưu thông trên đường nội bộ chung cư Bàu Cát 2, P10, TB.

Khi đến số 010 Lô E chung cư Bàu Cát 2 P10TB, đối tượng Quyết phát hiện chị Nguyễn Thị Hạnh Vy điều khiển xe chở chị Trần Thị Hạnh Nhi, 1991, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Bình Tân, trên tay Nhi cầm điện thoại Samsung A3. Lúc này, đối tượng Quyết điều khiển xe quay đầu lại chạy ngược chiều áp sát giật điện thoại trên tay Nhi. Quyết tăng ga bỏ chạy được khoảng 200m thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ cùng tang vật và phương tiện gây án. Qua xác minh được biết đối tượng Quyết có 1 tiền án ngày 30/11/2006 bị Công an Q10 bắt về tội Cướp giật tài sản, bị TAND quận 10 xử 3 năm tù giam đến ngày 30/7/2009 được tha về địa phương. Công an quận Tân Bình ra quyết định tạm giữ đối tượng Quyết, tiếp tục điều tra xử lý.

Lúc 14 giờ 30’ cùng ngày, tên Nguyễn Ngô Khương, SN 1992, ngụ KP2, P.Phú Mỹ, Q7 (có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích) lợi dụng sơ hở đột nhập vào 1 căn nhà trên đường Bế Văn Cấm, KP1, P.Tân Kiểng, Q7 lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung (trị giá khoảng 300.000đ) của anh Nguyễn Vương, SN 1984. Y định tẩu thoát thì bị anh Vương phát hiện bắt quả tang. Công an quận tạm giữ tên Khương để xử lý.

Trong một trường hợp khác trước đó 2 ngày, Công an xã Bình Khánh, Cần Giờ nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ: ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) phát hiện bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe đạp hiệu Motachi (trị giá khoảng 1.650.000đồng) dựng cặp bên hông nhà. Công an Xã triển khai lực lượng chốt chặn tại bến phà Bình Khánh thì phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Dũng (SN 1991, ngụ: ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) chạy chiếc xe đạp trộm cắp được xuống phà để sang Nhà Bè. Qua làm việc, Dũng đã thừa nhận hành vi trộm tài sản.

Công an xã Bình Khánh củng cố hồ sơ chuyển về Đội CSHS Công an huyện điều tra, xử lý. Được biết, trong tháng 7/2016, Dũng đã 4 lần trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang