Nghệ An:

Người chồng tưới xăng đốt chết vợ, con lãnh án 20 năm tù

Thứ Tư, 06/04/2016 08:56  | Hương Nhàn

|

(CAO) Sáng 5-4, tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giang (SN 17/8/1990, trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) 20 năm tù giam về tội “giết người” theo điểm a, c, n, khoản 1 điều 93 của bộ luật hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Nghệ An nêu rõ: khoảng 18h40 ngày 27-7-2015, Trần Văn Giang uống rượu xong thì đi xe máy về nhà. Lúc này, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi, vợ Giang) đang bế con là Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi) ngủ trong phòng.

Thấy chồng uống rượu say về, chị Đàm có phàn nàn nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Giang lấy một can xăng khoảng 1,3 lít ở góc nhà hắt lên người vợ con rồi bật lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà chị Đàm, người dân sống cạnh nhà liền chạy sang ứng cứu.

Lúc này, chị Đàm và cháu Đoàn đều bị bỏng nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trần Văn Giang bị bắt giữ sau đó.

Do vết thương quá nặng, bé Đoàn tử vong tại bệnh viện, chị Đàm bị bỏng nặng 90% cơ thể với nhiều vết thương sâu, khó có khả năng cứu chữa, ba ngày sau cũng qua đời.

Bị cáo Trần Văn Giang nghe tòa tuyên án - Ảnh: Hương Nhàn

Tại phiên tòa, Trần Văn Giang đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tự thừa nhận “bản thân mình có tâm lý không bình thường nên không làm chủ được hành vi”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Giang là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như khi thấy vợ bị lửa đốt đã múc nước dập lửa cứu vợ.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang