Người dân cùng công an bắt siêu trộm có 6 tiền án

Thứ Bảy, 14/04/2018 18:04  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nâng cao tinh thần cảnh giác, người dân đã hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ tên trộm có nhiều tiền án, tiền sự.

Chiều 14-4, trung tá Bùi Quang Tri – Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị cùng nhân dân vừa bắt giữ Cao Đăng Vũ (SN 1980, ngụ Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vào tối 13-4, Cao Đăng Vũ đến quán bar, nhậu DMZ (phường Phú Hội, TP.Huế) với ý định kiềm tiền tiêu xài, phát hiện ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Phát hiện chị H. để túi xách ở ghế để chụp ảnh cùng bạn thì Vũ lấy trộm tài sản bên trong gồm 1 điện thoại hiệu iPhone 6 Plus, 100USD, hơn 1 triệu đồng và nhiều tài sản, giấy tờ tùy thân.

Đối tượng Cao Đăng Vũ cùng tang vật

Gây án xong, Vũ lái xe máy BKS: 75G1-08827 bỏ trốn. Thực khách và người dân phát hiện sự việc, tri hô và truy đuổi. Tổ công tác lực lượng Cảnh sát 113 đang trên đường tuần tra đảm bảo ANTT trước thềm Festival 2018 lập tức vào cuộc, truy đuổi đối tượng. Khi Vũ chạy qua cầu vượt đến đường Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên – Huế) thì bị khống chế, bắt giữ.

Đối tượng Vũ đã có 6 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù tháng 10-2017 và đang trong thời gian thử thách nhưng tiếp tục gây án.

Cao Đăng Vũ bị công an bắt giữ
Tang vật thu giữ được của Vũ

Bình luận (0)

Lên đầu trang