Công an quận 3 bắt giữ nhiều tên trộm, cướp manh động

Thứ Ba, 25/08/2020 09:36  | Trung Hiếu

|

(CATP) Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 đã khởi tố, bắt giam Lê Kim Phát (SN 1998, ngụ P1Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, lúc 19 giờ ngày 21-8-2020, tại trước nhà số 290/12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P8Q3), chị Lê Ngọc Thanh (SN 1989, ngụ Q8) đang chăm chú trò chuyện trên điện thoại. Phát lái xe Wave BS: 55P8-0302 chở Thắng (chưa rõ lai lịch) chạy qua khu vực trên. Thấy chị Thanh có sơ hở, Phát trao đổi nhanh với Thắng phương án giật tài sản. Ngay lập tức, Phát cho xe áp sát chị Thanh để đồng bọn ngồi sau giật điện thoại.

Nghe chị Thanh truy hô "cướp, cướp...", người dân địa phương liền hỗ trợ truy bắt. Chưa kịp tăng ga tẩu thoát, Phát đã bị tóm. Đối tượng ngồi sau nhanh chóng vứt điện thoại lại rồi chạy bộ thoát thân. Tang vật thu giữ là chiếc điện thoại iPhone 7 Plus (trị giá khoảng 15 triệu đồng). Tại trụ sở công an, Phát đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Được biết, Phát nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Phát khai cần tiền tiêu xài và mua ma túy về thỏa mãn cơn nghiện nên rủ Thắng đi gây án. Công an quận 3 đang tập trung truy bắt Thắng.

Trước đó, 17 giờ ngày 2-8-2020, đang tuần tra quanh khu vực ga Sài Gòn trên đường Nguyễn Thông (P9Q3), Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 bỗng nghe tiếng nhân viên bảo vệ trong ga hô hoán "trộm, trộm...". Cùng lúc đó, 2 xe máy @Stream BS: 93T1-4813 và Attila Elizabeth BS: 59F1-286.45 của 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) chạy bạt mạng ra tới đường chính.

Biết có chuyện bất ổn, lực lượng hình sự nhanh chóng rồ ga truy đuổi. Đến trước nhà số 86 Hòa Hưng (P13Q10), Tổ hình sự đặc nhiệm bắt được Võ Văn Lộc (SN 1980, ngụ H.Nhà Bè). Trong lúc hỗn loạn, hai đối tượng còn lại nhanh chân bỏ xe, chạy bộ tẩu thoát.

Tại trụ sở, Lộc khai đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Lộc thừa nhận đang túng thiếu, được "vợ chồng Hội" (chưa rõ lai lịch) rủ vào bãi giữ xe ga Sài Gòn để trộm xe bán lấy tiền tiêu xài. Cả ba đến ga Sài Gòn, nhắm vào xe Attila Elizabeth BS: 59F1-286.45 và lên kế hoạch lấy cắp. Việc mở khóa xe diễn ra êm xuôi, nhưng chưa kịp chạy khỏi đó thì chúng bị lực lượng bảo vệ phát hiện.

Công an quận 3 cũng đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Nguyễn Trường Duy (SN 1979, ngụ P13Q10) cho Công an quận Tân Bình tiếp tục xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đang tuần tra trước nhà số 974A Trường Sa (P12Q3), lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 phát hiện Duy đang chở Nguyễn Ngọc Bộ (SN 1966, ngụ Q11) trên xe SYM BS: 59D1-323.86, có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Duy không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và CMND. Cả hai được bàn giao cho Công an P12 (Q3) để làm rõ.

Qua khai thác, Duy khai có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản vào ngày 14-4-2020 tại nhà số 759 Cách Mạng Tháng Tám (P6Q.Tân Bình). Còn Bộ có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 3 tiền sự về gây rối trật tự công cộng. Trước khi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, Duy đã bị Công an phường 12 ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an quận 3 cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Hiệp (SN 1983, ngụ Q8; có 1 tiền sự về cai nghiện ma túy) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Võ Huy Cường (SN 1985, quê Đồng Tháp) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Giữa tháng 7-2020, trước nhà số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P8Q3), Hiệp điều khiển xe Wave Anpha BS: 59V1-361.13 chở Cường trên đường, bất ngờ bị Tổ tuần tra của Công an quận 3 ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng công tác phát hiện trong túi quần của Cường có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 gói nylon chứa ma túy, nên đưa đối tượng đến giao Công an phường 8 để điều tra. Cả hai đối tượng khai nhận, vừa mua ma túy của "mối quen", mang về sử dụng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang