Nhiều đối tượng dựng võng, lều lán cạnh đường cao tốc để bán ma túy

Thứ Ba, 19/10/2021 22:08  | Trà My

|

(CAO) Sau thời gian giãn cách, hạn chế đi lại do dịch Covid -19, các điểm bán lẻ ma túy trong tình trạng “cháy hàng”, nguồn cung hạn chế nên khi nới lỏng giãn cách xã hội, các “đầu nậu” tranh thủ vận chuyển, buôn bán với số lượng lớn. Đáng chú ý, các đối tượng có “thâm niên” về ma tuý đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện, tại khu vực rừng bạch đàn bên hành lang đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang xuất hiện tình trạng có đối tượng dựng lều bạt di động, mắc võng bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo nhận định của công an, đây là điểm ma túy phức tạp, mỗi ngày cung cấp “hàng” cho cả trăm người nghiện.

Cuối tháng 9 vừa qua, Công an huyện Việt Yên đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Tiến (SN 1979, trú tại tổ dân phố Hoàng Mai 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từng có tiền án về ma túy, Tiến đã liều lĩnh mắc võng, dựng bạt ngay trong vườn cây bạch đàn sát đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn gần cây xăng xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên để bán lẻ ma túy cho công nhân. Tại thời điểm bắt giữ, có 5 đối tượng nghiện đang lảng vảng gần đó, thu 28 gói heroin.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Khánh Trường (SN 1995, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Trường từng có thời gian làm công nhân tại Bắc Giang, do nghiện ngập, chơi bời nên y bị sa thải. Không trở về quê, Trường sống lang thang ở khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, móc nối với Tiến và một số đối tượng để chuyển ma túy từ Tây Bắc về bán lẻ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến.

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Giang cũng bắt giữ Hoàng Thị Dung (SN 1981, trú tại bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) ngay tại khu vực gầm cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, thu giữ 1 gói heroin trọng lượng 0,1 gram và 2 điện thoại di động. Tổ công tác sau đó còn phát hiện, thu giữ 2 túi nilon đựng 75 gram heroin được Dung cất giấu trong vùng kín.

Dung đã có 1 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, bị Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 15 năm tù, năm 2019 hết thời gian chấp hành hình phạt, chuyển xuống địa bàn Bắc Giang để “hành nghề”.

Nữ quái Hoàng Thị Dung

Trưa 6/10, tại quốc lộ 37 thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắ Giang cũng đã bắt quả tang đối tượng Đèo Văn Xuân (SN 1998, trú tại bản Nà Tòng, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 10.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Được biết, Xuân từng là công nhân, sinh ra và lớn lên ở Nà Tóng, một trong những điểm nóng về ma túy ở Tây Bắc, gia đình có nhiều người thân liên quan đến ma túy, trong đó anh ruột và em trai Xuân cũng đã bị bắt vì buôn bán “hàng trắng”. Nhận thấy nhu cầu sử dụng ma túy của số con nghiện là công nhân, Xuân chuyển nghề buôn bán ma túy, thường xuyên đi lại giữa các tỉnh Bắc Giang - Bắc Ninh - Lai Châu - Điện Biên.

Xuân khai, sau khi làm quen với các công nhân, anh ta hẹn gặp để bàn cách mua bán ma túy. Khi khách có nhu cầu, các đối tượng mà Xuân móc nối sẽ liên lạc qua điện thoại di động để đặt hàng (sau đó thay đổi số liên tục) rồi hẹn địa điểm giao dịch.

Để che mắt lực lượng chức năng, Xuân lợi dụng xe “luồng xanh” xuất phát từ Tây Bắc, cất giấu số ma túy này vào trong các hàng hóa hợp pháp như thuốc bắc, nông sản... gửi xuống Bắc Giang, thuê taxi đi nhận “hàng”. Sau đó trà trộn vào những khu vực quanh khu công nghiệp để bán lẻ cho các con nghiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang