Nhiều nhóm trộm xe ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Hai, 10/05/2021 11:39

|

(CATP) Dịch bệnh Covid-2019 kéo dài và ngày càng phức tạp, khiến tình hình kinh tế trong và ngoài nước đối diện với muôn vàn khó khăn. Trong lúc ngành Công an đang căng mình hỗ trợ chính quyền, các ban, ngành phòng, chống dịch, nhiều nhóm đối tượng bất hảo ra tay trộm cắp tài sản của người dân, đặc biệt là xe máy. Tưởng hành động dễ dàng, trót lọt, nhưng thực tế nhiều nhóm trộm xe đã sớm sa lưới trước sự tăng cường tuần tra của công an và sự tích cực hỗ trợ của quần chúng.

Tổ chức tuần tra vào rạng sáng 6-5-2021, đến Đường số 4, Khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), CAH Bình Chánh phát hiện Nguyễn Trần Thanh Lâm (SN 1986, ngụ Q1) đang dắt xe Wave BS: 93C1-099.03 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Lâm không xuất trình được giấy tờ xe và thừa nhận cùng đồng bọn trộm chiếc xe trên.

Vài giờ trước đó, đồng bọn tên M. quen biết qua mạng xã hội, đến rủ Lâm đi tìm tài sản sở hở để trộm cắp. Lâm lái xe máy chở M. đến hẻm 100 Lê Văn Lương (P.Tân Hưng, Q7). M. xuống xe, đi bộ vào hẻm khoảng 10 phút thì quay ra, đưa cho Lâm một bộ đoản phá khóa xe, bảo vào trong đẩy chiếc xe máy ra ngoài. Lâm vào thì thấy xe Wave BS: 93C1-099.03 đang dựng trong hẻm, không ai trông coi, liền đẩy ra đầu hẻm. M. bảo Lâm đẩy chiếc xe trộm cắp về H.Bình Chánh, thuê khách sạn ngủ trước, còn M. tiếp tục lái xe máy đi đâu không rõ. Khi Lâm dẫn xe đi thì bị CAH.Bình Chánh tuần tra, ngăn chặn.

Khống chế bắt tội phạm trộm cắp

Xác minh nhanh, được biết khoảng 23 giờ ngày 5-5-2021, anh Hồ Đình Lợi (SN 1995, quê Bình Thuận, tạm trú P.Tân Hưng, Q7) dựng xe Wave BS: 93C1-099.03 (trị giá khoảng 7 triệu đồng) cạnh nhà rồi vào trong. Đến 1 giờ ngày 6-5, anh Lợi quay ra thì phát hiện tài sản của mình đã mất. Công an Q7 ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Lâm để tiếp tục điều tra, đồng thời truy bắt gã đồng bọn.

Khẩn trương hỗ trợ người dân, Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) kịp thời bắt được kẻ trộm và thu hồi tang vật của vụ án là chiếc xe SH125i. Chị Đinh Thị Mến (SN 1992, ngụ Q.Bình Tân) dựng xe SH125i trước cổng Trường Mầm non Ánh Sáng trên đường Lê Sát (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) rồi vào trong đón con lúc 16 giờ 20 ngày 6-5-2021. Ít phút sau, khi quay ra, chị Mến khi phát hiện phương tiện đã "không cánh mà bay".

Đoản phá khóa trộm xe máy của một nhóm đối tượng bị thu giữ

Qua thiết bị định vị, chồng chị Mến xác định chiếc xe trên đang nằm trên Đường số 6 (P.Bình Hưng Hòa B) nên báo công an địa phương, nhờ hỗ trợ kiểm tra. Khẩn trương có mặt tại địa điểm nghi vấn, CAP Bình Hưng Hòa B mời làm việc đối với Nguyễn Huy Trường (SN 1995, quê Bạc Liêu). Qua đấu tranh, Trường thừa nhận đã trộm xe của chị Mến. Công an phường bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an Q.Tân Phú xử lý theo thẩm quyền.

Cùng hành động nhanh chóng, sớm bắt được thủ phạm vụ trộm là trường hợp đáng ghi nhận của Công an Q.Bình Thạnh và Công an Q4. Dựng xe Wave (trị giá khoảng 14 triệu đồng) trước cửa hàng Cirle K trên đường Nguyễn Gia Trí (P25Q.Bình Thạnh) lúc 22 giờ ngày 4-5-2021, anh Bùi Minh Quang (SN 2002, quê Gia Lai, tạm trú Q.Gò Vấp) vào trong làm việc. Vì cửa hàng không có bảo vệ trông coi nên anh Quang cẩn thận khóa xích bánh xe để phòng ngừa trộm cắp. Vậy mà đến 4 giờ 20 hôm sau, anh Quang ra lấy xe về nhà thì phát hiện tài sản đã bị trộm, nên vội vàng đến Công an phường trình báo.

Một tên trộm xe máy bị camera ghi hình

Công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh khẩn trương truy xét. Kiểm tra camera cho thấy, có 2 đối tượng đã trộm xe của anh Quang vào trước thời điểm anh phát hiện bị mất cắp khoảng 10 phút. Công an Q.Bình Thạnh nắm được thông tin Công an Q4 đã bắt được Nguyễn Phước Đạt (SN 1991, ngụ Q4) và Nguyễn Trung Tính (SN 2002, ngụ Q8). Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận đã trộm xe của anh Quang tại trước cửa hàng Cirle K. ở Q.Bình Thạnh.

Do nghiện ma túy nên Vũ Văn Vinh (SN 1971, quê Hà Nội) bị Công an Q12 đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Đắk Nông từ năm 2018. Đến tháng 12-2020, Vinh được hồi gia. Lười lao động, Vinh tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và bị bắt. Sáng 6-5-2021, Vinh đón xe buýt từ Bến xe An Sương đến Bến xe Củ Chi, rồi đi tới ngã tư Phước Thạnh. Sau đó, Vinh đi bộ trên QL22 đến trước nhà chị Đào Thị Hương (SN 1988, ngụ xã Phước Thạnh, H.Củ Chi) thì thấy xe máy BS: 54Z6-6268 (trị giá khoảng 8 triệu đồng) dựng trước nhà, không người trông coi, chìa cắm trong ổ khóa, gã lẻn tới lấy trộm. Đang ở trong nhà, nghe tiếng máy xe nổ quen thuộc, chị Hương chạy ra thì thấy Vinh đang lái xe của mình bỏ chạy, liền tri hô và đuổi theo. Người dân xung quanh kịp thời hỗ trợ chị Hương bắt được Vinh, thu tang vật giao công an xã. Qua kiểm tra, Vinh dương tính với ma túy. Đối tượng bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang