Nhiều tên cướp cộm cán sa lưới tại TP.HCM

Thứ Sáu, 02/09/2016 11:44

|

(CAO) Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 31-8, Nguyễn Thị Quyền Linh, SN 1997, đi bộ trên đường Bàu Cát – P.11- Q.Tân Bình, nghe điện thoại thì bất ngờ bị Dương Tấn Phát, SN 1988, điều khiển xe gắn máy BS: 54M3–3207 ép sát bên phải giật điện thoại di động cầm trên tay.

Phát định tăng ga bỏ chạy thì chị Linh giật lại điện thoại. Khi hai bên giằng co qua lại, xe của Phát va chạm giao thông bị té ngã, quần chúng hỗ trợ bắt giữ Phát cùng tang vật và phương tiện. Trước đó vào ngày 17-3, Phát từng bị Công an Q.1 bắt về tội cướp giật tài sản, bị xét xử 3 năm tù. Công an quận Tân Bình đã ra quyết định tạm giữ Phát để tiếp tục điều tra truy xét.

Trong một vụ khác, vào lúc 15 giờ 50 cùng ngày, Nguyễn Văn Có (SN 1991) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông, Q.Bình Tân thì bị Trần Ngọc Nhân (SN 1995, đối tượng nghiện ma túy) điều khiển xe gắn máy biển số 62K4-8854 chở Nguyễn Kim Hùng (SN 1981, cũng là đối tượng nghiện ma túy) từ phía sau vượt lên. Hùng giật 1 giỏ xách (bên trong có 1 điện thoại Samsung Galaxy J5 và 1 triệu đồng - tổng giá trị tài sản khoảng 4 triệu đồng). Anh Có đuổi theo khoảng 100m đạp ngã xe đối tượng, đồng thời tri hô được quần chúng nhân dân hỗ trợ bắt được 2 đối tượng cùng tang vật và phương tiện gây án giao CA quận lập hồ sơ xử lý.

Ảnh minh họa 

Trước đó 2 ngày, Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1991) điều khiển xe Wave BS 59Y2-689.97 chở Nguyễn Ngọc Tú Uyên (SN 1989) tại đường TL8, ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thì bị Hồ Thanh Huy (SN 1990) điều khiển xe gắn máy BS 54V7-2148 chở Trịnh Sĩ Cá (SN 1989; có 1 tiền án về tội trộm tài sản) từ phía sau vượt lên ép xe, giật 1 túi xách (bên trong có 3 đôi giày trị giá 1 triệu đồng) của Uyên đang cầm trên tay rồi tẩu thoát.

Sau đó, Huy chở Cá về nhà Hồ Thanh Hoàng (SN 1993; ngụ xã Tân An Hội, Củ Chi - là em ruột của Huy) và Phù Thị Xuân Quỳnh (SN 1991) tại ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, Củ Chi. Tại đây, Huy kể lại việc vừa cướp giật tài sản cho Hoàng, Quỳnh biết (Quỳnh không dám trình báo công an vì sợ bị đánh).

Qua truy xét, công an huyện đã mời làm việc Hoàng, Quỳnh; sau đó đến ngày 30-8, Cá đến công an xã Tân An Hội đầu thú; riêng Huy đã bỏ trốn. Công an huyện đã tạm giữ Cá; cho bảo lãnh Hoàng, Quỳnh và tiếp tục truy bắt Huy để điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang