Nổ súng khống chế tài xế dương tính ma túy, cầm kim tiêm đâm CSGT

Thứ Sáu, 23/04/2021 14:39

|

(CAO) ​Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng tăng ga bỏ chạy rồi dùng ống kim tiêm đâm CSGT.

Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Yên.

Ngày 23-4, Công an Q.12, TPHCM đang lấy lời khai Huỳnh Phạm Ngọc Hải (32 tuổi, quê Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc người này dùng ống kim tiêm chống trả lực lượng CSGT.

Khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại giao lộ QL1 – Tô Ngọc Vân (quận 12) thì phát hiện Hải điều khiển xe tải đi vào đường cấm hướng từ đường Tô Ngọc Vân ra QL1 nên ra hiệu dừng xe.

Bị CSGT yêu cầu dừng xe, Hải tăng ga tháo chạy. Tổ CSGT lập tức truy đuổi theo đối tượng. Khi đến đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Q.12 thì đối tượng bỏ xe tải, chạy vào nhà trọ trên đường. Sau đó người này cầm ống kim tiêm đâm vào chiến sĩ CSGT, may mắn chiến sĩ CSGT né được.

Trước sự liều lĩnh, manh động của đối tượng, CSGT đã dùng súng bắn 2 phát chỉ thiên thì đối tượng bỏ chạy, nhảy xuống ao ruộng để trốn.

Lực lượng chức năng quận 12 đã có mặt cùng CSGT khống chế đối tượng sau đó đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh với ma túy, H. cho kết quả dương tính.

Bình luận (0)

Lên đầu trang