Công an TPHCM quyết tâm hoàn thành "nhiệm vụ kép" chống dịch và bảo vệ an toàn bầu cử:

Bài 3: Thắp lên bầu nhiệt huyết, sẵn sàng xung kích vì nhân dân

Thứ Tư, 19/05/2021 09:22

|

(CATP) Những ngày qua, có thể nói đây là giai đoạn cấp thiết nhất, các cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM (CATP) đều nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chung của lực lượng, từng đơn vị, mỗi cá nhân đều mang trong mình nhiều trọng trách: vừa làm tốt công tác chuyên môn đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vừa cùng đồng lòng chống dịch Covid-19 và tham gia góp phần bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cháy lên bầu nhiệt huyết tuổi trẻ

Với cách làm rất riêng, Ban chấp hành Đoàn CATP đang ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó chính là trang fanpage mang tên "Tuổi trẻ CATP Hồ Chí Minh" của Đoàn CATP hiện đã tạo được hiệu ứng tốt trong dư luận. Thời gian này, Đoàn CATP liên tục đăng tải, cập nhật những thông tin đang được quan tâm, bao gồm hàng loạt hoạt động nổi bật, mang nhiều ý nghĩa của lực lượng CATP, trong đó có các sự kiện được người dân đặc biệt quan tâm như công tác bầu cử, công tác phòng chống (PC) dịch hay những hình ảnh đẹp trong lực lượng: CATP trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Công an (CA) Lào chống dịch hoặc CATP triển khai kiểm soát các chốt, trạm PC dịch... Những hình ảnh đẹp của lực lượng CATP được đăng tải vào khoảng thời gian này thật sự rất cần thiết, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về những cố gắng không ngơi nghỉ của lực lượng CA trong công tác bảo vệ bình yên cuộc sống, PC dịch cũng như bảo vệ an toàn bầu cử.

Lực lượng Công an TPHCM tham gia phòng chống dịch

Có thể nói, trang fanpage "Tuổi trẻ CATP Hồ Chí Minh" đã tổng hợp được "sức mạnh về mọi mặt" của lực lượng CATP. Không chỉ đăng tải những sự kiện quan trọng, ở đây còn có những câu chuyện rất đời thường nhưng gần gũi và thắm đượm nghĩa tình. Đó là hình ảnh Cảnh sát giao thông TPHCM hộ tống quả tim từ Vũng Tàu về Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu người, hay hình ảnh anh cảnh sát giao thông rải cát thấm nhớt sau tai nạn để người dân lưu thông an toàn giữa trời nắng nóng... Cách tuyên truyền này rất dễ tiếp cận nên hiệu quả mang lại không hề nhỏ.

Sau gần 1 năm chạy thử nghiệm trang fanpage này, thiếu tá Nguyễn Công Danh - Bí thư Đoàn CATP - cho biết: "Trang fanpage đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ CATP cũng như người dân trên địa bàn thành phố (TP) trong việc tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CA, gương dũng cảm trong đấu tranh PC tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo thiếu tá Danh, đây cũng được xem là một trong những cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả. Toàn bộ thông tin tình hình về dịch bệnh, cũng như tội phạm và các thủ đoạn mới của các đối tượng sẽ được đăng tải, qua đó giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia PC, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đoàn CATP vẫn đang tiếp tục nỗ lực phát huy những thành quả tích cực của công tác tuyên truyền trong thời gian qua để định hướng nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đưa những thông tin luật pháp lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đây cũng được xem là hoạt động quan trọng góp phần không nhỏ trong việc PC tội phạm đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay. Đó là công trình thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Tuổi trẻ CATP về "Tuyên truyền pháp luật phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân" theo 7 nhóm chuyên đề. Ban Thường vụ Đoàn CATP cũng đã chủ động xin ý kiến triển khai các nội dung liên quan "Góc tuyên truyền pháp luật của Tuổi trẻ CATP" tại các điểm cấp căn cước công dân (CCCD) và in ấn các cẩm nang, tờ bướm phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật trong năm 2021.

Bên cạnh đó, nhằm thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ CATP, đồng thời tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của CBCS CATP thân thiện, vì nhân dân phục vụ, đặc biệt là trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban thường vụ Đoàn thanh niên CATP cũng đã cắt cử nhiều đoàn viên hỗ trợ công tác tiếp dân, bảo đảm việc tuyên truyền, nhắc nhở các quy định về PC dịch Covid-19 tại các điểm cấp CCCD của CATP...

Quyết liệt trấn áp tội phạm, tệ nạn

Trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT, bên cạnh việc tấn công trấn áp tội phạm cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, băng nhóm..., CATP cũng đẩy mạnh việc triệt xóa các ổ nhóm cờ bạc, tệ nạn.

Mới hoạt động được một thời gian ngắn, bề ngoài quán cà phê Minh Thư (đường 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) cũng đơn giản như nhiều điểm kinh doanh nước giải khát khác, tuy nhiên qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - CATP phát hiện hoạt động của quán cùng số nhân viên có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi hoạt động băng nhóm nên theo dõi chặt chẽ để củng cố chứng cứ, hồ sơ nhằm kịp thời ngăn chặn.

Đồng loạt 3 đơn vị mạnh gồm: Hình sự đặc nhiệm, Đấu tranh PC tội phạm theo tuyến và địa bàn, Đấu tranh PC tệ nạn xã hội và cờ bạc thuộc Phòng CSHS cùng phối hợp với CA quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán cà phê Minh Thư lúc 20 giờ 30 ngày 16-5. Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị phối hợp đã bắt quả tang tại quán đang tổ chức hoạt động cờ bạc qua mạng bằng hình thức đá gà, tài xỉu, long hổ và cá độ bóng đá, với 33 đối tượng liên quan, chủ tổ chức là Phạm Đình Đạt (SN 1989, quê Hải Dương, tạm trú Q.Gò Vấp); thu tang vật gồm 10 máy tính bàn, 6 tivi, 32 điện thoại di động, 12 xe máy các loại, hơn 52 triệu đồng trên chiếu bạc, trên 34 triệu đồng thu trên người các con bạc cùng 11 mã tấu và một số tang vật khác...

Hiện trường đá gà

Qua đấu tranh, các đối tượng khai: Đạt thuê mặt bằng mở quán Minh Thư với giá 30 triệu đồng/tháng và tổ chức tổ hợp cờ bạc qua mạng gần 2 tuần qua, thuê các đồng hương quê Hải Dương gồm Phạm Hải Hà (SN 1990), Trần Văn Huân (SN 2001), Bùi Ngọc Tùng (SN 1995), Nguyễn Thanh Sơn (tự Trọc, SN 1996), Đào Quang Minh (SN 1995) đến làm việc với nhiệm vụ giữ xe, mở cửa cho con bạc, ngồi máy tài xỉu, long hổ, mạng gà. Trong đó, Huân - Hà hưởng mức lương 5 triệu đồng/tháng; Tùng, Sơn, Minh được trả công 7 triệu đồng/tháng.

Con bạc muốn tham gia cá độ bóng đá sẽ gặp trực tiếp Đạt để đặt cược. Mỗi ngày, Đạt cung cấp cho Sơn, Tùng, Minh từ 100 - 200 triệu đồng để làm vốn, chung chi ăn thua trực tiếp với con bạc, mức đặt cược thấp nhất là 100 ngàn đồng, cao nhất là 5 triệu. Mỗi ngày có khoảng 20 - 40 con bạc tham gia, mang về nguồn thu lợi bất chính cho chủ tổ chức từ 30 - 40 triệu đồng.

Xác minh nhanh, trong số 34 đối tượng bị CA lập biên bản xử lý có 9 đối tượng có tiền án, tiền sự. Có nghi án cho rằng ngoài tổ chức cờ bạc qua mạng, Đạt và các đối tượng còn hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê. Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS và CA quận Bình Tân tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Trường gà di động nơi cửa biển

Đầu tháng 5-2021, Phòng CSHS phối hợp cùng Đội CSHS và CA xã Long Hòa, huyện Cần Giờ triệt xóa điểm đá gà ăn tiền do Võ Công Danh (SN 1985, ngụ địa phương) tổ chức và thu xâu cùng 128 đối tượng liên quan. Tang vật tịch thu gồm 2 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 110 điện thoại di động, 134 xe máy các loại, hơn 2 triệu đồng tiền xâu, tiền con bạc thắng cược, cá cược cùng 687,040 triệu đồng thu trên người các con bạc và 6,3 triệu thu quanh hiện trường.

Hồ sơ trinh sát cùng lời khai của các đối tượng liên quan cho thấy điểm đá gà trên do Danh và Võ Thành Nghĩa (SN 1989), Lê Văn Minh (tự Minh già, SN 1980, cùng ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) tổ chức từ tháng 2-2021 đến nay, thay phiên nhau làm trọng tài, trực tiếp cân gà. Là "thổ địa" tại địa phương nên Danh - Nghĩa - Minh am tường địa hình khu vực cửa biển Cần Giờ, do đó nhóm đối tượng tổ chức thường di chuyển "sân đấu" qua nhiều địa điểm, có khi núp trong các vườn xoài, lúc ra sát bãi bồi ven biển hoặc vào sân cây me (thuộc các xã Long Hòa, Đông Hòa)..., miễn là nơi kín đáo, có nhiều ngõ ngách, phòng khi bị động sẽ kịp tháo chạy.

Mã tấu thu được

Ngày 2-5-2021, thời cơ đã đến, Phòng CSHS phối hợp cùng CA huyện Cần Giờ quyết định triệt phá ổ tệ nạn khi thấy Danh, Nghĩa, Minh di chuyển điểm đá gà đến khu vườn xoài kín đáo nhưng lại có lợi cho việc triển khai quân số vây bắt của CA. Tại thời điểm bị đột kích, Danh, Nghĩa, Minh đã tổ chức được 3 độ gà nên có đầy đủ thành phần tham gia từ chủ tổ chức đến biện gà cùng khá đông con bạc.

Tụ điểm đá gà này thường hoạt động từ 14 đến 18 giờ mỗi ngày, có khoảng 50 - 150 con bạc tham gia với thành phần đa dạng, trong đó có hơn chục đối tượng đến từ các tỉnh Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu... Lý do điểm đá gà này thu hút được con bạc ngoại tỉnh nhiều vì nằm ngay cửa biển Cần Giờ nên các con bạc có thể đi phà từ Vũng Tàu hoặc Tiền Giang. Vì thu hút được số đông con bạc nên mỗi ngày tụ điểm đá gà của Danh - Nghĩa - Minh thường tổ chức từ 2 - 10 độ, xổ độ từ 3 triệu đồng (thu tiền xâu 400 ngàn) đến 10 triệu đồng (thu tiền xâu 700 ngàn đồng). Mỗi ngày tụ điểm đá gà này mang về nguồn thu lợi bất chính cho Danh - Nghĩa, Minh khoảng 5 triệu. Hỗ trợ Danh - Minh và Nghĩa làm biện gà còn có Trương Ngọc Thảo (SN 1989), Lê Văn Minh (tự Khè, SN 1975), Trương Minh Hiếu (SN 1987, cùng ngụ huyện Cần Giờ) và một số đối tượng khác đều đã bị CA lập biên bản xử lý.

Căn cứ hành vi phạm tội, bước đầu cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng, đang củng cố hồ sơ khởi tố thêm các đối tượng khác về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Tuyên dương 40 đoàn viên thanh niên tiên tiến CATP làm theo lời Bác

Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ CATP, nhằm giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nâng cao nhận thức sâu sắc về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong sự nghiệp phát triển đất nước, sáng 18-5 Ban chấp hành Đoàn CATP đã tổ chức Lễ tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", trao giấy khen cho 40 ĐVTN đạt thành tích tốt trong công tác, với sự tham dự của gần 100 ĐVTN trẻ tiêu biểu trong CATP (ảnh).

Đây cũng là dịp tôn vinh, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua "Thanh niên CAND học tập, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy". Qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của cán bộ Đoàn, ĐVTN CATP trên các mặt công tác, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

PHÙ SA

(Còn tiếp...)

Bài 2: Bảo đảm an ninh cho ngày hội toàn dân tham gia bầu cử
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang