TPHCM: Vấn nạn đua xe thách thức dư luận (kỳ 2)

Thứ Năm, 01/07/2021 11:54

|

(CATP) Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên địa bàn các quận huyện, TP.Thủ Đức có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất manh động. Có lẽ chưa bao giờ mà người dân lại xem "quái xế" tổ chức đua xe như một loại tội phạm cần đưa ra xử lý như "đại án".

Tăng về số lượng lẫn tính chất manh động

Chỉ riêng trong tháng 3-2021, chúng tôi ghi nhận một số vụ đua xe thường xuyên tụ tập, chọn Đại lộ Vòng Cung (đoạn gần hầm Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) và đường Tô Ký (huyện Hóc Môn) để các "yêng hùng" dợt xe, so kèo, nẹt pô, bốc đầu so găng giữa ban ngày. Sau khi thông tin về các đối tượng đua xe được người dân đăng tải lên mạng và các cơ quan báo chí vào cuộc thì tình hình ở những khu vực này mới ổn định trở lại. Rạng sáng 19-3, hàng trăm đối tượng điều khiển các xe máy độ chế tụ tập ở khu vực đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.Thủ Đức chặn làn đường trước các ôtô, xe container... Những khu vực này vẫn tiềm ẩn tình trạng tụ tập, đua xe.

Trong tháng 4 và tháng 5-2021, các nhóm đua xe gây rối tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi giữa ban ngày chặn đường Nguyễn Văn Linh (quận 7); nhóm thanh thiếu niên chạy môtô tụ tập, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông, có biểu hiện đua xe trái phép từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TPHCM qua phà Cát Lái vào 4 giờ sáng; nhóm "quái xế" chặn làn ôtô trên đường Trường Chinh (quận 12) hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương để đua xe; hàng trăm đối tượng lái các "xế độ” lưu thông trên Quốc lộ 22 (đoạn ngã tư đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) khoảng 5 giờ ngày 3-5...

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, các tỉnh miền Tây vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng đua xe. Cứ vài ngày bọn "quái xế" lại tụ tập đua xe trên quốc lộ khiến người dân rất bất an. Trong số đó có những vụ CSGT và dân quân bị bọn đua xe tông trúng khi làm nhiệm vụ. Điển hình, tối ngày 8-5, người dân ở đường Ba Sa (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) phát hiện một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao nên báo công an địa phương. Cùng lúc này, công an tuần tra phát hiện nhóm "quái xế" nên truy đuổi. Bị phát hiện, nhóm này vội tăng ga tẩu thoát, trong đó có 2 thanh niên đi xe máy tông vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến 1 CSGT và 1 dân quân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Còn 2 thanh niên gây tai nạn bị bắt giữ.

Khoảng 13 giờ ngày 27-6, nhiều người dân ở khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức (TPHCM) đang nghỉ trưa. Lúc này, một nhóm khoảng 15 thanh thiếu niên (từ 15-25 tuổi) điều khiển nhiều xe độ chế tụ tập có dấu hiệu đua xe gây rối. Lập tức người dân quanh khu vực vội báo Công an TP.Thủ Đức (TPHCM).

Cùng lúc, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (CSGT-TT), Công an TP.Thủ Đức trong lúc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tiếp nhận tin báo liền báo cáo Ban chỉ huy xin ý kiến. Đồng thời, lực lượng huy động gồm 16 đồng chí thuộc đội CSGT - TT, 4 đồng chí Đội Cảnh sát hình sự, 4 đồng chí Công an phường Trường Thạnh lên phương án vây bắt nhóm đối tượng trên. Kết quả, tổ công tác đã bắt giữ 11 xe máy độ chế các loại và 15 kẻ đua xe. Qua đấu tranh khai thác, 4 đối tượng khai không tham gia trong nhóm nên tổ công tác kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp không gương chiếu hậu, không giấy tờ; 1 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe; phạt tại chỗ 1 trường hợp đối với lỗi không có bộ phận giảm thanh và tạm giữ 3 môtô.

Nhóm "quái xế" ở quận 7 vào khuya 6-6

Các đối tượng còn lại khai cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, tụ tập đông người ở nơi công cộng từ 4 người trở lên và các lỗi khác, đơn vị tiến hành lập biên bản và tạm giữ 7 xe môtô. Hiện Đội CSGT - TT bàn giao các đối tượng cho Công an Phường Trường Thạnh kết hợp Đội CSĐTTP về TTXH, Công an TP.Thủ Đức để tiến hành kiểm tra ma túy và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khoảng 23 giờ ngày 6-6, hàng trăm đối tượng cưỡi các "xế độ” lưu thông từ nhiều tuyến đường vào đường D6 (phường Tân Phong, Q7). Nhóm "quái xế" này dường như đã có hẹn từ trước. Không gian yên tĩnh của tuyến đường bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của động cơ. Từng nhóm chạy vòng qua vòng lại trên tuyến đường để dợt xe trước lúc vào trận. Chúng dạo đầu bằng cách rú ga, lao nhanh tới đoạn đường dài rồi quay trở lại.

Một số tên đua xe còn bốc đầu xe biểu diễn, bên ngoài nhiều người hò reo cổ cũ. Nhóm "quái xế" ở độ tuổi khoảng 18 - 25, mỗi lần so kè từ 2 - 4 chiếc xe. Các tay đua vừa chạy tốc độ cao vừa dàn hàng ngang, rồ ga lao vun vút trên đường trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng chục đối tượng đi "bão" phía sau. Đúng lúc này, Công an quận 7 cùng Đội CSGT Nam Sài Gòn tuần tra ở khu vực phát hiện nên tiến hành vây bắt. Phát hiện công an, nhóm "quái xế" tìm cách tăng ga bỏ chạy thoát thân vào nhiều con hẻm. Một số tên còn vứt xe bỏ chạy thoát thân. Lực lượng đã bắt giữ 8 đối tượng cùng 17 "xế độ” các loại đưa về trụ sở để làm việc.

Phối hợp các lực lượng để chống đua xe

Đầu tháng 12-2020, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) phối hợp với các lực lượng chức năng như: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát ma túy và lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc biệt là phối hợp trực tiếp với công an các quận huyện, TP.Thủ Đức mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TPHCM.

Nhóm "quái xế" chặn làn xe ôtô trên đường Trường Chinh, quận 12, TPHCM hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương

Theo thượng tá Huỳnh Trung Phong (nguyên Trưởng phòng PC08, Công an TPHCM), trong năm 2020, cách thức hoạt động của những thanh niên này thường hẹn nhau thông qua mạng xã hội, các nhóm kín nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Ngoài ra, bọn đua xe rất manh động, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, xử lý.

Nguyên Trưởng phòng PC08, Công an TPHCM còn cho hay, vẫn xác định phòng, chống đua xe là công tác quan trọng, đặc biệt là những tháng cuối năm. Do đó, được sự đồng ý của ban giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC08 phối hợp với các lực lượng chức năng như: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, kể cả Phòng Cảnh sát ma túy và lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc biệt là phối hợp trực tiếp với công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm này.

PC08, Công an TPHCM cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình TATGT trên địa bàn TPHCM cơ bản được đảm bảo. Số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt, không xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC vẫn còn diễn biến phức tạp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

"Quái xế" ở Hóc Môn

Cú thể, rạng sáng 5-12-2020, hàng trăm "quái xế" đi xe máy được độ chế ở khu vực Suối Tiên, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức (tức quận 9 cũ) để tụ tập đua xe gây náo loạn khu vực. Sau đó, chúng điều khiển xe "cọp" ra Quốc lộ 1 rồi quay lại Xa lộ Hà Nội để nẹt pô, bốc đầu, lạng lách... khiến nhiều người hoảng sợ.

Vụ việc ở Suối Tiên chưa được lắng xuống thì rạng sáng 6-12-2020, đoàn "quái xế" hơn 500 xe máy độ chế các loại với khoảng 1.000 người (cả nam lẫn nữ) lại tiếp tục tổ chức đua ở khu vực đường Trần Văn Giàu, khu vực gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh gây náo loạn cả khu vực...

Trước đó, giữa tháng 7-2020, một số cơ quan báo chí từng phản ứng về tình trạng nhiều "quái xế" tụ tập biểu diễn đua xe ở đây. Thế nhưng tình trạng này chỉ dừng lại một thời gian rồi lại tiếp tục tái diễn. Nhiều người dân địa phương cho biết, tình trạng "quái xế" tụ tập đua ở khu vực này như cơm bữa. Cứ cuối tuần là lại có đua và mọi người lại mất ngủ từ đêm tới rạng sáng.

(Còn tiếp...)

TPHCM: Vấn nạn đua xe thách thức dư luận (kỳ 1)
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang