Phục kích bắt kẻ gây ra 2 vụ cướp giật táo tợn ở khu trung tâm TPHCM

Thứ Ba, 29/09/2020 10:32  | Thanh Huyền

|

(CATP) Đối tượng gắn biển số xe giả, một mình một xe đảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM tìm người có điện thoại "xịn", sơ hở để ra tay cướp giật. Sau 4 ngày đêm truy xét, các chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã khiến tên cướp phải thúc thủ khi đang trên đường đi tìm "con mồi" mới.

HAI VỤ CƯỚP GIẬT TÁO TỢN

Khoảng 9 giờ 40 ngày 19-9-2020, chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1979, quê Nghệ An) và chị Đinh Thị Thu Hiền (SN 1978, ngụ Hà Nội) đi dạo chơi trên đường Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q1). Đến khu vực trước khách sạn Rex, chị Hiền đưa điện thoại iPhone 11 Pro Max cho chị Quyên chụp hình.

Chị Hiền chuẩn bị xem hình vừa chụp thì bất ngờ bị nam thanh niên lái xe máy áp sát giật điện thoại rồi tăng ga tháo chạy ra đường Tôn Đức Thắng. Hai phụ nữ tri hô cầu cứu, nhưng kẻ gian đã tẩu thoát. Do bận công việc nên chị Hiền nhờ chị Quyên đến CAP Bến Nghé trình báo sự việc.

Theo lời chị Quyên, tên cướp khoảng 20 tuổi, khi gây án đội mũ kết màu đỏ, mặc áo thun đen, quần dài, chạy xe Wave RSX màu đỏ đen... Trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và CAP Bến Nghé nhanh chóng vào cuộc, trích xuất camera ở khu vực khách sạn Rex. Qua đó, ghi nhận hình ảnh tên cướp và chiếc xe Wave RSX BS: 59P2-129.49. Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ chủ chiếc xe, nhưng kẻ gian đã sử dụng biển số xe giả, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Trong khi công an ráo riết lần tìm manh mối kẻ gây án thì chiều hôm sau, chị Nguyễn Thị Bích Trân (SN 1997, ngụ H.Củ Chi) hớt hải đến CAP Phạm Ngũ Lão (Q1) trình báo bị cướp giật tài sản. Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Trân đi ra từ cửa hàng số 327 Phạm Ngũ Lão (Q1), tay cầm điện thoại iPhone 11 Pro Max thì thấy nam thanh niên lái xe máy Wave RSX BS: 59P2-129.49 dừng lại nhìn mình.

Camera ghi lại cảnh Minh đang "rình mồi"
Trần Văn Minh khi bị bắt

Nghi gã là kẻ gian, chị đến ngồi trước nhà số 325-327 Phạm Ngũ Lão và tiếp tục sử dụng điện thoại thì đối tượng bỏ đi. Nhưng đợi cho chị Trân mất cảnh giác, mấy phút sau đối tượng bất ngờ vòng xe lại, chạy xe lên vỉa hè, áp sát giật điện thoại rồi tăng ga tháo chạy về hướng vòng xoay chợ Thái Bình.

Theo nội dung chị Trân cung cấp, cùng với hình ảnh camera ghi được thì thủ phạm trong vụ này chính là kẻ đã cướp giật điện thoại của chị Hiền.

PHỤC KÍCH BẮT KẺ GÂY ÁN

Trước tên cướp táo tợn, 2 ngày liên tiếp gây ra 2 vụ án ở khu vực trung tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, Ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với CAP Bến Nghé và phường Phạm Ngũ Lão nhanh chóng truy bắt tên cướp trong thời gian sớm nhất.

Nhận định đối tượng là kẻ chuyên cướp giật, nhiều khả năng sau 2 vụ án trên sẽ sớm trở lại khu vực trung tâm thành phố để tìm "mồi", trung tá Phạm Binh Nhất (Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1) chỉ đạo lực lượng chia thành nhiều mũi trinh sát kết hợp tuần tra, phục kích trên nhiều tuyến đường, mai phục chờ kẻ gian xuất đầu lộ diện.

TPHCM đang mùa mưa, những cơn mưa giông bất thường ập đến. Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, các chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Sau 4 ngày liên tiếp tuần tra, mật phục, đúng như dự đoán, ngày 24-9 tổ trinh sát phát hiện nam thanh niên mặc áo thun đỏ chạy xe Wave RSX, liên tục đảo mắt quan sát người đi đường. Bằng con mắt nhà nghề, các chiến sĩ cảnh sát hình sự nhanh chóng nhận diện ra kẻ gây án, lập tức đón lõng, đưa về trụ sở đấu tranh.

cùng tang vật và phương tiện

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Văn Minh (SN 1998, ngụ Q.Bình Tân). Biết công an đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, Minh khai nhận trực tiếp giật 2 điện thoại iPhone 11 Pro Max của chị Hiền và chị Trân. Gã tháo bỏ sim, đem bán cho Trần Minh Kiệt - chủ tiệm điện thoại Minh Kiệt trên đường Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) được 29,5 triệu đồng. Minh sắm ngay chiếc điện thoại Oppo đời mới với giá 8 triệu đồng, số tiền còn lại đã tiêu xài hết. Minh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự cai nghiện ma túy.

Khám xét nơi ở của Minh, công an thu giữ xe máy Wave RSX, 1 áo thun đen, 1 quần lửng, 1 quần kaki dài, 1 mũ bảo hiểm, 1 nón kết màu đỏ... là những trang phục gã mặc khi gây án. Sau đó, các chiến sĩ công an dẫn giải đối tượng đến tiệm Minh Kiệt, thu hồi 2 điện thoại iPhone 11 Pro Max. Qua làm việc, Kiệt khai khi mua hàng không biết đó là tài sản Minh cướp giật được.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 25-9, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Minh về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang