Nhóm cầm đầu trăm quái xế chặn đường cao tốc đua xe khai gì?

Thứ Tư, 28/04/2021 17:48

|

(CAO) Trả lời các điều tra viên của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP.Thủ Đức, đối tượng Đỗ Tiến Dũng (SN 1999, ngụ Đồng Nai) cho biết, sau khi tham gia "bão đêm" trên cao tốc, y nhanh chóng khoe chiến tích trên mạng xã hội (MXH) nhằm "câu like", đánh bóng tên tuổi để dễ bề buôn bán xe "độ" và phụ tùng xe máy. 

Video vụ việc:

Như CAO đã đưa tin, sau thời gian khẩn trương điều tra, Phòng CSGT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Tổ chức đua xe trái phép”. Đến ngày 18/4, Phòng CSGT chuyển toàn bộ hồ sơ theo quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự của VKSND TP. Hồ Chí Minh đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.
5 "quái xế" chủ chốt trong vụ chặn cao tốc để đua xe vào ngày 19-3

5 đối tượng chính tham gia gây rối, chặn đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vào rạng sáng 19-3, bị khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993, ngụ P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức), Trần Minh Nhật (SN 2000, ngụ P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), Nguyễn Phú Trung (SN 2000, ngụ P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức), Nguyễn Việt Anh (SN 1995, ngụ P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999, ngụ H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Các đối tượng có liên quan tới vụ việc bị triệu tập tại trụ sở công an

Đối với Đỗ Tiến Dũng, quá trình làm việc xác định y tuy không trực tiếp tham gia đua xe vào rạng sáng 19-3 nhưng lại là đối tượng tham gia tích cực vào hoạt động rủ rê, lôi kéo bằng hình thức đăng bài viết lên mạng xã hội. Hành động này của Dũng giúp gã tăng lượng tương tác trên mạng xã hội, dễ dàng buôn bán các loại xe độ và phụ tùng xe. 

Đỗ Tiến Dũng làm việc với cơ quan điều tra

"Em đã thử đăng hình bản thân lên MXH nhưng không có nhiều tương tác nên em quyết định đăng tải các hình ảnh đua xe để kiếm like nhằm dễ bán xe độ, phụ tùng xe" - Tiến Dũng nói. 

Các đối tượng có mặt tại hiện trường vụ tụ tập đua xe để phục vụ điều tra

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thái Duy được xác định có vai trò quan trọng khi trực tiếp lôi kéo, rủ rê các đối tượng còn lại sử dụng xe mô tô phân khối lớn, thay đổi kết cấu chặn đường xe ô tô khu vực đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe, gây rối.

"Em thấy tụi bạn nó buồn nên em rủ tụi nó đua xe để xả xì trét" - câu trả lời ngô nghê của đối tượng này khi làm việc với Công an.

Từ ngày bị Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an TP.Thủ Đức ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án gây rối trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đối tượng Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) luôn trong trạng thái dằn vặt, hối hận vì những hành vi vi phạm pháp (PL) luật do mình gây ra.

Thái Duy làm việc với cơ quan công an 

Tuy nhiên, những giọt nước ăn năn, lăn trên khuôn mặt “quái xế” này không đủ giúp Duy thoát khỏi trách nhiệm hình sự trong vụ việc lần này!

"Em chỉ muốn được pháp luật khoan hồng để em sớm về với con, với vợ và với mẹ. Em rất hối hận và muốn khuyên các bạn trẻ từ bỏ đua xe để không gây ra những hậu quả khôn lường" - Thái Duy vừa khóc vừa tâm sự.

Đối tượng Thái Duy có mặt tại khu vực mình đua xe phục vụ điều tra

Trao đổi với phóng viên Báo CATP, Thiếu tá Hoàng Anh Tài, Phó Đội trưởng Đội CSHS CATP.Thủ Đức cho biết: "Do địa bàn TP.Thủ Đức có nhiều tuyến đường vừa được làm xong, vắng vẻ và khá rộng nên thời gian gần đây nhiều đối tượng đã liên tục đến để tổ chức đua xe. Thời gian sắp tới, CATP. Thủ Đức sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những đối tượng tổ chức đua xe trái phép". 

Bình luận (0)

Lên đầu trang