Quyết liệt xóa các tụ điểm cờ bạc qua mạng ở Long An

Thứ Sáu, 08/01/2021 12:43

|

(CATP) Huyện Đức Hòa (Long An) là tuyến, địa bàn giáp ranh với một số huyện ngoại thành TPHCM, tập trung nhiều khu cụm công nghiệp, dân nhập cư có đến hàng chục ngàn người. Những năm gần đây, số vụ vi phạm pháp luật tại huyện này tăng nhanh, nhất là băng nhóm đòi nợ thuê, bảo kê, hoạt động cờ bạc dưới hình thức đá gà qua mạng, khiến nhiều gia đình kiệt quệ.

Giữa năm 2019, anh N.T.L (36 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa) tham gia đường dây đá gà qua mạng và thiếu nợ hơn 8 tỷ đồng. Bị chủ nợ đe dọa, anh L. nhiều lần bán đất cùng tài sản khác để trả, nhưng còn nợ khoảng 1,4 tỷ đồng. Thế nhưng bọn đòi nợ thuê vẫn không buông tha, anh này phải trốn đi nhiều nơi, thậm chí còn tự tử, nhưng bất thành. Em của anh L. tên N.T trong một lần can ngăn, bị đối tượng đánh trọng thương, phải đi cấp cứu. Nhà cha mẹ ruột anh L. thường xuyên bị các đối tượng tạt sơn, mắm tôm.

Nhà nạn nhân nợ nần cờ bạc bị tạt sơn

Cuối tháng 6-2020, Công an H.Đức Hòa tiếp nhận đơn của một phụ huynh về việc con trai 17 tuổi đang là học sinh THPT ở TT.Đức Hòa, tham gia đá gà qua mạng và bị thua 520 triệu đồng. Cậu ta về nhà, mở két sắt lấy trộm 250 triệu đồng và 3,2 cây vàng của gia đình đem bán, trả nợ đá gà. "Vì bị đòi nợ nên con tôi rất sợ hãi, sau đó trốn học và bỏ nhà đến ở nhờ nhà một người quen" - bà Nguyễn Ngọc L. (39 tuổi, mẹ học sinh trên) nói. Dù Công an H.Đức Hòa vào cuộc điều tra, nhưng đến nay nhóm đòi nợ vẫn gọi điện yêu cầu trả tiền. Chúng còn kéo đến tận nhà "khủng bố tinh thần". Lo sợ bị chúng hành hung, em học sinh bỏ thi tốt nghiệp và liên tục tìm nơi trốn tránh.

Cuối tháng 11-2020, tại một quán cà phê trong công viên ở P3TP.Tân An, trinh sát hình sự Công an thành phố này đã triệt phá điểm cờ bạc qua mạng, bắt quả tang Phan Tấn Thảo (SN 1995), Lê Thị Ánh Hồng (SN 1984), Trương Hoàng Anh (SN 1972, cùng ngụ TP.Tân An) đang đánh bạc; tang vật thu giữ gần 71 triệu đồng, laptop, tivi...

Anh L. bị chủ nợ đe dọa, quá sợ hãi nên tự tử, nhưng được cứu kịp thời

Ở H.Thủ Thừa, cơ quan điều tra đã khởi tố một vụ án cũng liên quan đến đánh bạc, Cụ thể, Nguyễn Thị Mai (SN 1989) thuê Nguyễn Văn Phương (SN 1983) quản lý laptop, tổ chức đá gà qua mạng với tiền công 300 ngàn đồng/ngày. Phương sử dụng laptop kết nối với tivi và trang web để trình chiếu hình ảnh các trận đá gà, các con bạc ngồi xem trực tiếp và tham gia cá cược. Tính đến đầu tháng 9-2020, Phương đã trình chiếu 74 trận đá gà cho các con bạc tham gia cá cược. Đến trận gà thứ 75 thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Hôm bị bắt, lực lượng chức năng thu trên chiếu bạc 70 triệu đồng, trên người các đối tượng hơn 28 triệu đồng.

Võ Duy Khang (SN 1977, ngụ H.Thủ Thừa) và Nguyễn Công Khanh (SN 1989, ngụ H.Tân Trụ) cùng thuê nhà ở H.Thủ Thừa để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược qua mạng. Hai đối tượng sử dụng laptop kết nối với tivi, chiếu các trang web trực tiếp những trận đá gà từ nước ngoài về Việt Nam. Tang vật bị tạm giữ gần 23 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 65 triệu đồng trên người các đối tượng. Qua làm việc, nhóm này khai đã tổ chức gần 80 trận đá gà qua mạng.

Theo Công an tỉnh Long An, năm 2020, lực lượng Công an tỉnh này triệt xóa 14 tụ điểm đánh bài qua mạng, 30 tụ điểm đá gà qua mạng. Qua điều tra, có 7 đối tượng đã bị khởi tố. Thời điểm gần Tết Nguyên đán 2021, Công an tỉnh chỉ đạo quyết tâm kéo giảm tội phạm, trong đó có nạn cờ bạc ăn tiền dưới mọi hình thức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang