Tên trộm chuyên đột nhập khu trọ của công nhân sa lưới

Thứ Ba, 14/09/2021 16:43  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an vừa bắt tên trộm tại Quảng Ngãi chuyên đột nhập khu vực trọ của công nhân ở để trộm cắp tiền, tài sản sau đó tiêu thụ kiếm tiền đánh bạc mà mua ma túy sử dụng. Tại Bình Định, anh em ruột nhiều lần trộm cắp tài sản cũng đã bị bắt.

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Bình Sơn, Công an xã Tịnh Hà và Công an phường Trương Quang (TP.Quảng Ngãi) bắt giữ Lương Đức Mạnh (SN 1998; ngụ thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
 

Đối tượng Lương Đức Mạnh (SN 1998; ngụ thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Tang vật trên chiếc xe máy mà Mạnh dùng để di chuyển khi đi gây án gồm: 1 điện thoại Oppo, nhiều giấy tờ tùy thân công dân là của các nạn nhân. Qua đấu tranh, điều tra và Mạnh khai nhận, lợi dụng đêm khuya hoặc trời nắng nóng ở các khu nhà trọ của công nhân không đóng cửa chính, cửa sổ nên Mạnh đột nhập vào trộm cắp tài sản như điện thoại, ví tiền, các tài sản khác có giá trị…

Đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn), 1 vụ tại Khu công nghiệp Vsip (huyện Sơn Tịnh) và nhiều vụ trước đó trên địa bàn huyện Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi.

Điện thoại trộm cắp được, Mạnh bán cho ông H.V.N. (ngụ P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi). Công an thu giữ tại nhà ông H.V.N. 5 điện thoại di động các loại: Oppo F11, Samsung J5, Samsung A32, Iphone 6S và Iphone 6 Plus. Toàn bộ số tiền từ việc trộm và bán tài sản trộm được, Mạnh dùng để đánh bạc và mua ma túy sử dụng.

Cơ quan Công an thông báo, ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn nói trên thì liên hệ với Công an huyện Bình Sơn.

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Anh (SN 1994) và em ruột Trần Ngọc Ánh (SN 1996; cùng ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 7-9, anh N.Q.C. (SN 1981; ngụ khu vực 8, phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) phát hiện kẻ đột nhập garage ô tô (tại thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), bẻ khóa nhà kho, lấy trộm 3 máy vặn ốc vít dùng để quay lốp, gầm xe, 1 máy hàn và 1 máy khoan với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Công an huyện Tuy Phước nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm vụ trộm là anh em ruột Anh và Ánh; thu hồi toàn bộ tài sản cho bị hại. Qua đấu tranh và các đối tượng khai nhận, đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Vân Canh và 2 vụ tại TP.Quy Nhơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang