Thanh niên thất nghiệp đi trộm, dùng búa đập đầu chủ nhà trọng thương

Chủ Nhật, 31/10/2021 16:23  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thất nghiệp và khó khăn vì dịch bệnh, thanh niên 25 tuổi đột nhập vào nhà người dân tại Đà Nẵng trộm cắp. Đang lục tìm tài sản, thấy chủ nhà về thì hắn dùng búa đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Ngày 31-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) bắt tạm giam đối tượng Tẩn Nảy Sinh (SN 1996; ngụ huyện Bát Xát, Lào Cai) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Sinh từ Lào Cai vào Đà Nẵng để sinh sống. Do không có việc làm lại ảnh hưởng nhiều tháng vì dịch Covid-19 nên túng thiếu và Sinh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Điều tra viên làm việc với đối tượng Tẩn Nảy Sinh (SN 1996; ngụ huyện Bát Xát, Lào Cai).

Vào khoảng 17 giờ 45 ngày 6-10, Sinh thấy nhà bà Nguyễn Thị Tám (ngụ xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) vắng người nên đột nhập. Khi Sinh đang lục tìm tài sản thì bà Tám bất ngờ về nhà.

Sinh lấy cây búa gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu và mặt của nạn nhân gây thương tích nặng. Gây án xong, Sinh bỏ trốn. Người dân địa phương phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an huyện Hòa Vang và các cơ quan chức năng điều tra, truy xét nghi phạm. Sau thời gian truy tìm, Công an huyện Hòa Vang bắt được Sinh khi hắn đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang ở xã Hòa Liên.

Tại trụ sở Công an, Sinh quanh co chối tội, không hợp tác, khai báo quanh co, giả vờ không hiểu tiếng Việt, không biết viết chữ… gây khó khăn trong quá trình điều tra. Trước chứng cứ thuyết phục và đấu tranh sắc bén, cuối cùng Sinh đành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hắn khai nhận lý do khi dùng búa liên tiếp đánh vào đầu chủ nhà là “nếu bà chủ nhà không chết thì em chết”. Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang