Tên cướp giật bị ngã xe, khi công an đến thì xe bị trộm mất

Thứ Năm, 11/06/2020 11:26  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT CAQ1 (TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Núi (SN 1989, quê Trà Vinh) cùng Nguyễn Đình Nhất (SN 1978, ngụ Q1) về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Cả hai đối tượng đều là tội phạm chuyên nghiệp. Sau khi giật tài sản và bị quần chúng truy đuổi, Núi loạng choạng tay lái ngã sõng soài phải bỏ lại phương tiện chạy bộ thoát thân, nên bị Nhất lấy cắp xe máy.

Lúc 3 giờ 30 ngày 6-6, chị Nguyễn Thị Bích Tuyền và anh Lê Văn Cát (đều SN 1993, ngụ Q.Bình Thạnh) đi bộ băng qua đường trước số 2 Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão (Q1) thì bị Núi chạy xe máy Yamaha BS: 59T1-518.11 áp sát giật ĐTDĐ iPhone 7Plus của chị Tuyền, rồi tăng ga tháo chạy.

Trần Văn Núi
Nguyễn Đình Nhất

Khu vực phố Tây lúc này vẫn còn khá sôi động. Nghe tri hô, người dân đã hỗ trợ đuổi theo kẻ gian. Đến trước số 16A Đỗ Quang Đẩu, Núi bị hai anh Huỳnh Tuấn Vũ (SN 1991) và Nguyễn Thanh Lâm (SN 1998, cùng ngụ Q4) chặn lại khiến tên cướp bị ngã.

Hốt hoảng ném ĐTDĐ vừa giật được xuống đường để phi tang, Núi bỏ phương tiện chạy bộ tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, khi đối tượng chạy được một đoạn thì bị quần chúng và CAQ1 bắt giữ. Ngay sau đó, các chiến sĩ công an thu hồi tang vật (trong ốp lưng có 3,6 triệu đồng) trả chị Tuyền.

Được biết, Núi có 2 tiền án về tội cướp tài sản và 1 tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Núi thừa nhận hành vi phạm tội.

Về phần Nguyễn Đình Nhất, thấy tên cướp vứt xe máy Yamaha BS: 59T1-518.11 giữa đường, gã nảy sinh lòng tham liền đến lấy trộm đem về nhà trong hẻm 183 Bùi Viện cất giấu.

Nguyễn Đình Nhất thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm xe của Trần Văn Núi

Sau khi Cơ quan CSĐT CAQ1 vào cuộc truy xét, qua mô tả của nhân chứng và hình ảnh camera ghi lại khu vực xung quanh hiện trường, các chiến sĩ công an xác định tên trộm là người địa phương, sống gần đó nên ra tay nhanh gọn! Ngoài ra, một số nhân chứng miêu tả đối tượng lấy cắp xe máy mặc đồng phục xe ôm công nghệ, nên lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng để truy xét.

Sau 2 ngày khẩn trương vào cuộc, sáng 8-6, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và CAP Phạm Ngũ Lão phát hiện Nguyễn Đình Nhất ở giao lộ Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu, nên đưa về trụ sở đấu tranh.

Lúc đầu Nhất quanh co khẳng định không biết gì về chiếc xe máy trên. Nhưng trước những câu hỏi sắc bén của các chiến sĩ công an, đối tượng đã thừa nhận chiếc xe đang cất giấu tại nhà để làm phương tiện đi lại...

Tang vật thu giữ

Qua xác minh được biết, Nhất có 4 tiền án về các tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và hiện là con nghiện nặng. Trả lời về bộ đồng phục xe ôm công nghệ khi đi gây án, Nhất khai bản thân thất nghiệp, không phải là nhân viên chạy xe công nghệ, mua bộ đồng phục này về mặc để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng khi phạm pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang