Thảm án 4 người chết ở Lào Cai: Hung thủ có thể là một nhóm người

Thứ Tư, 10/08/2016 21:07

|

(CAO) Tối 10-8, thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết bước đầu, Ban chuyên án đã xác định hung thủ gây ra vụ thảm án tại Lào Cai làm 4 người trong một gia đình tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chết một cách dã man.

Theo đó, hung thủ có thể là một nhóm người.

Khi vụ án xảy ra, có nhiều thông tin cho rằng hung thủ là người địa phương, rất có thể chính là người quen, sống cùng thôn với gia đình nạn nhân do hung thủ đã để lại hiện trường một khẩu súng kíp-loại vũ khí khá thông dụng của đồng bào dân tộc, dùng để săn bắn.

Nhiều nghi ngờ đổ dồn vào người đàn ông cùng thôn với gia đình nạn nhân, do trước đây đã xảy ra nhiều chuyện mâu thuẫn giữa hai gia đình do quan hệ cá nhân giữa chị Tẩn Tả Mẩy và người đàn ông này. Người này cũng từng bị phạt hành chính 7 triệu đồng. Tuy nhiên, những nghi vấn này nhanh chóng bị Ban chuyên án loại bỏ.

Một thành viên của Ban chuyên án cho biết, hung thủ gây ra vụ án mạng thương tâm này có thể phải là một nhóm người gây ra. Bởi vì, vụ án mạng được hung thủ tính toán rất kỹ lưỡng từ trước, có tổ chức và nhằm vào cả gia đình, người thân trong dòng họ chứ không chỉ là 4 nạn nhân đã bị giết. Rất may mắn là anh Tẩn Ông Nải đã cảnh giác, khi trở về nhà, phát hiện con chó của gia đình bị chém đứt thành 3 đoạn, lại không thấy ai trong nhà, anh Nải đã đi vòng quanh nhà xem xét rất cẩn thận, thấy cửa bếp, cửa nhà bị đóng chặt, có dấu hiệu bị “bẫy”, anh lập tức cùng bố đẻ trình báo cơ quan chức năng.

Khi kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, tại cửa chính của căn nhà có cài chiếc súng kíp đầy đạn chĩa thẳng ra ngoài, được lắp đặt trong tư thế, nếu có người đẩy mạnh của vào nhà sẽ làm bật cò súng và nhiều viên đạn sẽ phát nổ, có thể gây sát thương cho nhiều người.

Khẩu súng kíp được cài sẵn ngay cửa ra vào.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường cũng cho biết, do hiện trường xảy ra vụ án nằm ở khu vực biên giới nên đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai trong công tác điều tra vụ án. Tuy Trịnh Tường là xã nội địa, nhưng thôn Phìn Ngan lại nằm tại điểm cao nhất, gần khu vực Y Tý, nên địa bàn này thuộc khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Do đó, công tác điều tra, truy tìm hung thủ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc rất tốt, nên trong trường hợp hung thủ trốn sang Trung Quốc cũng sẽ bắt được dễ dàng.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 9-8-2016, Ban Công an xã Trịnh Tường, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của anh Tẩn Ông Nải, SN 1994, dân tộc Dao, trú tại địa chỉ trên trình báo về việc 4 người thân của mình mất tích bí ẩn.

Anh Nải cho biết, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9-8, anh Nải cùng bố mẹ đẻ đi làm nương tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỹ, huyện Bát Xát. Ở nhà có vợ anh Nải là Tẩn Tả Mẩy, SN 1994, con gái là Tẩn Mai Phương, SN 2014, con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi chưa đặt tên và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi, SN 2010.

Đến khoảng 21 giờ 30, sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về, đẩy cửa bếp vào không được, anh đi vòng ra phía sau nhà thấy cửa bếp có cài một khẩu súng kíp đã lắp đạn. Kiểm tra xung quanh nhà không thấy ai, tài sản bị lục soát, xáo trộn, đồ đạc vứt ngổn ngang và phát hiện mất một số tiền khoảng trên 10 triệu đồng.

Ngay sau đó anh cùng với bố đẻ là ông Tẩn Sài Dìn, SN 1968, báo cáo với Đồn Biên phòng Trịnh Tường và công an xã.

Hiện trường nơi các nạn nhân bị phi tang 

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bát Xát, Ban Công an xã Trịnh Tường và quần chúng nhân dân đã tổ chức truy tìm thì phát hiện cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên.

Mở rộng tìm kiếm thì phát hiện chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Xác các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m. Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Đồn trưởng đồn Biên phòng Trịnh Tường, BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết: cả 4 nạn nhân đều bị chèn đá lên thi thể trọng lượng từ 20 đến 50 kg đá.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường 

Bình luận (0)

Lên đầu trang