Thanh niên nghiện hút bò ra từ gầm giường, 'dọn' sạch tài sản nhà dân

Thứ Sáu, 16/09/2016 18:29  | Văn Tình

|

(CAO) Vào những ngày rằm hoặc mồng một hàng tháng, tên “đạo chích” lẻn vào nhà dân rồi chui xuống giường ẩn nấp. Đến khuya, hắn chui ra ngoài “khoắng” tài sản.

Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Nguyễn Đức Lam (SN 1978, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Đức Lam

Tối 14-7, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh (SN 1977, trú tại khối 1, phường Cửa Nam, TP.Vinh) bị kẻ gian trộm mất 4 chiếc áo da trị giá khoảng 6 triệu đồng và đập con heo đất tiết kiệm lấy đi khoảng 40 triệu đồng.

Đúng một tháng sau, kẻ gian tiếp tục đột nhập căn nhà của ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1957, trú tại khối 8, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) lấy đi 1 chiếc máy tính xách tay hiệu Del, 2 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 20 triệu đồng.

Mới đây nhất, rạng sáng ngày 1-9, kẻ gian đột nhập vào nhà anh Phan Minh Tuấn (SN 1974, trú tại khối 15, phườngTrung Đô, TP.Vinh) lấy đi 4 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 8800, Iphone 5s, Samsung, Huawei, 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ đeo tay, 1.900 USD và 2 triệu đồng. Tổng số tài sản anh Tuấn bị mất lên đến gần 100 triệu đồng.

Tiếp nhận đơn trình báo của các nạn nhân, Công an TP.Vinh tiến hành xác minh để điều tra truy bắt hung thủ. Qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên tên Nguyễn Đức Lam - là một kẻ nghiện ma túy nặng, từng có 4 tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”. Giữa tháng 5-2016, sau khi mãn hạn tù hắn tiếp tục gây án để kiếm tiền thỏa mãn những cơn nghiện.

Tang vật vụ án

Chiều 11-9, trong lúc Lam đang rình rập tìm cách đột nhập vào các nhà dân ở khu vực phường Trường Thi (TP.Vinh) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Khám xét trong người hắn, công an thu được một chiếc điện thoại di động hiệu Sony và một đồng hồ đeo tay, là tài sản của anh Phan Minh Tuấn bị mất vào đêm 1-9.

Tại cơ quan điều tra, Lam cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi của mình. Lam khai, sau khi ra trại, để có tiền mua ma túy hắn đã đột nhập vào các nhà dân để trộm tài sản.

Để đột nhập được vào nhà dân, hắn thường canh chừng những ngày mồng một hoặc rằm. Theo Lam, những ngày đó người dân thường mở cửa trên tầng 2 để thắp hương, trong lúc chờ hương cháy hết họ chưa đóng cửa. Lợi dùng tình hình đó, Lam leo lên tầng 2 rồi lẻn vào nhà, chui xuống gầm giường ẩn nấp. Chờ đến khuya, khi mọi người ngủ hết hắn sẽ ra ngoài “dọn” đồ đạc mang đi.

Với thủ đoạn đó, Lam thực hiện thành công 5 vụ đột nhập nhà dân, lấy đi số tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng. Công an TP.Vinh đang tiến hành thu hồi số tài sản do Lam mang đi tiêu thụ để trả lại cho các bị hại.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang