Truy đuổi như phim bắt nhóm đi thanh toán nhau, chống đối Công an

Thứ Ba, 09/03/2021 16:53  | Hoàng Quân

|

(CAO) 2 học sinh cấp 3 tại Đà Nẵng rủ theo 10 đối tượng đem hung khí đi tìm nhóm thanh thiếu niên khác để giải quyết mâu thuẫn. Bị phát hiện và truy đuổi, các đối tượng gây rối trật tự công cộng, dùng dao tấn công Công an.

Tổ công tác tuần tra C1-911 thuộc Công an TP.Đà Nẵng lúc 11 giờ 30 ngày 8-3 làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) phát hiện hơn 10 thanh thiếu niên đi 5 xe máy, cầm theo hung khí chạy rất nhanh hướng về cầu vượt ngã ba Huế nên truy đuổi.

Đối tượng Vũ Minh Duy (SN 2003) và Hồ Hữu Ngọc Lý (SN 2003) đều là học sinh lớp 11 Trường THPT Quang Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Lực lượng Công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng tăng ga, phân tán bỏ chạy. Đuổi theo một xe máy có 2 thanh niên, Đại uý Phùng Anh Đại Phúc - Tổ trưởng Tổ C1-911 hô to và bắn 2 phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Khi đến đoạn đường Tôn Đức Thắng (thuộc P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu), Thiếu tá Nguyễn Việt Tuấn - Tổ phó Tổ C1-911 điều khiển xe chuyên dụng tăng ga áp sát.

Nam thanh niên ngồi sau liên tục vung dao về phía sau nhằm chém Thiếu tá Tuấn. Thiếu tá Tuấn né được. Đại uý Phúc liền nổ tiếp 2 phát súng chỉ thiên nữa nhưng các đối tượng vẫn bỏ chạy. Thượng uý Nguyễn Hoàng Tùng điều khiển một xe khác và Đại uý Phúc đuổi sát xe 2 đối tượng đến gần cầu Sông Hàn (Q.Hải Châu) thì đối tượng ngồi sau ném dao phóng lợn về phía Công an nhưng các đồng chí né tránh được.

Với quyết tâm, các cán bộ chiến sĩ truy đuổi ráo riết, đến đoạn đường sau lưng khách sạn Mường Thanh (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thì khống chế được 2 đối tượng: Vũ Minh Duy (SN 2003; ngụ 130 Hoàng Tăng Bí, P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Hồ Hữu Ngọc Lý (SN 2003; ngụ 116 Nguyễn Văn Thoại, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) – đều là học sinh lớp 11 Trường THPT Quang Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Lý và Duy rủ thêm 10 đối tượng khác đi 5 xe máy mang theo hung khí gồm: 2 cây dao phóng lợn cán dài gần 2m; 1 kiếm tự chế, 2 đao cán dài rồi di chuyển đến đến đường Hoàng Thị Loan (Q.Liên Chiểu) để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán nhau. Đến điểm hẹn không thấy nhóm đối thủ  nên nhóm của Lý, Duy đi tìm các đối tượng thì bị Công an phát hiện, truy bắt.

Tổ công tác C1-911 đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật đến Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) để tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan Công an đang truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm của Lý và Duy.

Xe máy các đối tượng đi lại trong lúc gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang