Thủ đoạn tinh vi của nhóm vận chuyển 30 bánh heroin

Thứ Năm, 06/05/2021 17:35

|

(CAO) Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh heroin.

Theo đó, khoảng 22h20 ngày 4/5, tổ công tác Ban chuyên án tiến hành tuần tra kiểm soát tại Km71+800, Quốc lộ 12, thuộc bản Chiềng Chăn 3, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Hồ (SN 1991, trú tại bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 30 bánh heroin được giấu trong 2 thùng mì tôm.

Mở rộng chuyên án, lực lượng Công an tiếp tục bắt đối tượng Vàng A Vừ (SN 1997, trú huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), cách địa điểm bắt đối tượng Hồ khoảng 30km.

2 đối tượng bị bắt

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Điện Biên đến TP Lai Châu để giao cho một phụ nữ không rõ tên, tuổi, đến địa điểm trên thì bị bắt giữ.

Sùng A Hồ khai làm nghề lái xe taxi, trong quá trình đón khách thì có một khách đi xe đặt vấn đề chở hàng cấm, sau một thời gian suy nghĩ, Hồ đồng ý nhưng ngay khi vận chuyển chuyến hàng đầu tiên đã bị bắt.

Tuy nhiên, một thành viên Ban chuyên án cho biết, đối tượng Hồ có thủ đoạn hết sức tinh vi, tìm cách đánh lạc hướng cơ quan chức năng bằng cách đánh xe lên Điện Biên rồi đi xe không về TP Lai Châu, sau đó mới đi xe máy lên địa bàn giáp ranh với TP Lai Châu rồi đợi đối tượng mang hàng đến để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Trong quá trình giao dịch, chúng dùng các ám tín hiệu để nói chuyện với nhau. Nhằm qua mắt lực lượng Công an, 3 đối tượng chia 3 tốp, 2 đối tượng đi trước làm hoa tiêu dò đường; đối tượng tiếp theo trực tiếp vận chuyển ma túy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, tập trung truy bắt các đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang