Tốn trăm triệu để trốn cách ly, cả nhà bị bắt vì nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, 30/07/2021 11:23

|

(CAO) Chỉ vì sợ phải đi cách ly phòng chống dịch Covid-19, người đàn ông này đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng để thuê người dẫn qua đường mòn biên giới. Tuy nhiên, không những mất toàn bộ số tiền trên, cả gia đình vẫn phải đi cách ly, lại mất thêm tiền phạt theo quy định vì nhập cảnh trái phép.

Ngày 30/7, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Hà Giang cho biết đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang điều tra vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, hồi 11h30 ngày 15/7/2021, qua nguồn tin của quần chúng, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Công an xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang triển khai lực lượng tuần tra, mật phục tại khu vực mốc 467, thôn Thèn Pả, xã Thượng Phùng và phát hiện, ngăn chặn một nhóm 7 người Việt Nam (trong đó có 3 trẻ em, nhỏ nhất mới 2 tuổi) đang nhập cảnh trái phép qua biên giới. Sau khi kiểm tra y tế, nhóm người trên được đưa đi cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tiến hành lấy lời khai các đối tượng, cơ quan chức năng làm rõ: Sùng Nỏ Pó (SN 1983, dân tộc Mông, ngụ thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), vốn quê ở huyện Yên Minh, Hà Giang, di cư vào Đắk Lắk từ năm 2008, sau đó sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm ăn, sinh sống.

Khoảng 6h sáng 14/7, Sùng Nỏ Pó nhắn tin qua mạng Wechat cho Vừ Mí Hờ (SN 1996, dân tộc Mông, ngụ thôn Chúng Mung, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đặt vấn đề nhờ Hờ tìm cách đưa cả gia đình Pó từ Trung Quốc về Việt Nam, tiền hết bao nhiêu, Pó sẽ thanh toán đầy đủ.

Dẫn giải 2 đối tượng Vừ Mí Hờ, Hầu Mí Vàng

Thấy có món hời, Hờ lập tức đồng ý. Hờ đã liên hệ với 1 đối tượng người Trung Quốc để người này đưa gia đình Pó từ nội địa ra biên giới giáp Việt Nam với giá 5.500NDT/người, không tính tiền trẻ em. Thống nhất với đối tượng người Trung Quốc xong, Hờ thông báo số tiền Pó phải trả công là 28.500NDT.

Đồng ý trả số tiền trên, từ sáng ngày 14 đến sáng 15/7, gia đình Pó (gồm 5 người, trong đó có bé gái mới 2 tuổi) và 1 người đi cùng được đối tượng người Trung Quốc đưa từ tỉnh Quảng Đông tới tỉnh Vân Nam rồi đi bộ ra khu vực biên giới giáp Việt Nam, nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực mốc 467 thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Lấy lời khai đối tượng

Sau khi nhập cảnh trái phép, Vừ Mí Hờ bảo Pó đưa gia đình mình và những người đi cùng trốn trong rừng, để tránh lực lượng Biên phòng phát hiện. Hờ cũng gọi điện cho em rể là Hầu Mí Vàng (SN 2000, ngụ xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang), mỗi người đi một xe máy đến khu vực biên giới gần nơi gia đình Pó đang trốn.

Tại đây, Pó lại đặt vấn đề thuê Hờ đưa 6 người trong nhóm về huyện Yên Minh, quê của Pó. Hờ ra giá 2 triệu đồng/người. Do không biết đường, lại sợ Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt đi cách ly, Pó đã đồng ý. Thống nhất xong, cả nhóm đang chia thành 2 tốp lên đường thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 27/7, thực hiện quyết định của Viện KSND huyện Mèo Vạc, Đồn BP Xín Cái đã bàn giao 2 đối tượng Vừ Mí Hờ và Hầu Mí Vàng cho Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục mở rộng điều tra. Đồn BP Xín Cái cũng trao đổi với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc xác minh, xử lý đối tượng người Trung Quốc liên quan.

Đối với 6 công dân nhập cảnh trái phép, sau khi hết thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19, Đồn BP sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang