TP.HCM: Bắt nghi can chém chết hai mạng người trong quán karaoke

Chủ Nhật, 23/07/2017 06:46

|

(CAO) Chiều ngày 22-7, nguồn tin báo CATP cho biết công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bắt giữ dối tượng Nguyễn Hữu Phúc (SN 1999, ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi chém chết hai vị khách đến hát tại quán karaoke Kington.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 21-7, một nhóm đến quán karaoke Kington ở số 41, ấp 5, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) để vui chơi tại phòng số 10. Đến 17 giờ cùng ngày, nhóm người trên ra tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ của quán karaoke dẫn đến xô xát đánh nhau.

Hai vị khách bị chém chết tại quán karaoke

Hậu quả khiến anh Nguyễn Đức Bảng (SN 1977, ngụ Q. Gò Vấp) và Phạm Duy Thành (SN 1984, ngụ Q.12) là hai vị khách đến hát ở quán karaoke bị đâm, chém trúng lưng và đầu ngã gục. Dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, công an huyện Hóc Môn cùng các đội nghiệp vụ của công an TP.HCM đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án. Qua lấy lời khai 15 người là nhân viên của quán, cơ quan công an xác định được người trực tiếp cầm mã tấu chém chết hai nạn nhân là nhân viên bảo vệ của quán tên Nguyễn Hữu Phúc nên tiến hành bắt giữ đối tượng.

Qua đấu tranh, bước đầu Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định được ít nhất 3 đối tượng khác có tham gia vào cuộc hỗn chiến. Tuy nhiên, các đối tượng này đang bỏ trốn nên cơ quan công an tiếp tục truy bắt và làm rõ vai trò của các đối tượng này.

Cùng với đó, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ được một số khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và bắn đạn bi. Hiện công an huyện Hóc Môn đã chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang