Công an TPHCM: Phá băng nghiện xịt hơi cay gây ra loạt vụ cướp táo tợn

Thứ Ba, 22/06/2021 15:33  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Một băng nhóm chuyên dùng hung khí xịt hơi cay tấn công người dân cướp tài sản trên địa bàn TPHCM vừa bị công an triệt phá, bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tiệm tạp hóa 2 lần bị cướp trong 1 tháng

Ngày 22-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên dùng hung khí xịt hơi cay tấn công người dân cướp tài sản trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Minh Khang (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Hà Thị Kim Nguyên (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (tự Phương, 27 tuổi, quê Tiền Giang), Võ Minh Dương (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi, quê Tây Ninh).

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Củ Chi và quận Tân Phú (Báo Công an TP.HCM từng phản ánh).

Cụ thể, chị L. (35 tuổi, ngụ H.Củ Chi) đến Công an xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi trình báo bị nhóm đối tượng xịt hơi cay, cướp tài sản tại tiệm tạp hóa trên Tỉnh lộ 15.

Tang vật công an thu được.

Theo đó, rạng sáng 20-6, chị L. đứng nói chuyện với người khác tại tiệm tạp hóa. Lúc này, nhóm đối tượng xông vào xào dùng roi điện chích và xịt hơi cay tấn công chị L. khiến nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy.

Nhóm đối tượng đã cướp của chị 3 chiếc điện thoại di động cùng một sợi dây chuyền, và 18 triệu đồng tiền mặt. Sau khi gây án các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngoài ra, vào ngày 7-6, tại tiệm tap hóa của chị L. cũng xảy ra vụ cướp tương tự.

Gây án manh động

Sau khi nhận tin báo cướp táo tợn tại tiệm tạp hóa, Công an H.Củ Chi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, xác minh.

Qua truy xét, ngày 21-6, Công an đã ập vào khách sạn Phạm Hà ở xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, bắt giữ các đối tượng Khang, Nguyên, Kiệt, Dương và Tuấn.

Tại đây, công an còn phát hiện Khang có hành vi tàng trữ một gói nylon bên trong có chứa chất bột màu trắng và chất bột màu hồng, nghi là ma túy.

Tiệm tạp hóa chị L. bị cướp.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã gây ra 2 vụ cướp tại tiệm tạp hóa trên Tỉnh lộ 15 và một vụ tại Q. Tân Phú. Cụ thể:

Sáng 20-6, Khang chở Kiệt, Tuấn chở Nguyên trên hai xe máy rảo quanh các con đường để tìm con mồi. Đến tiệm tạp hóa do chị L. (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) làm chủ trên Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, nhóm này dùng hung khí đe dọa khiến chị L. hoảng sợ tháo chạy, nhóm đối tượng đã chạy vào bên trong nhà cướp tài sản của chị L.

Trước khi tẩu thoát, Khang đã xịt hơi cay vào chị L. để tránh sự truy đuổi của nạn nhân. Lấy được số tài sản trên, cả nhóm về khách sạn Phạm Hà để nghỉ ngơi.

Số tài sản của nạn nhân, các đối tượng bán và chia tiền ra xài, phần còn lại Khang giữ để trả tiền phòng và lo ăn uống.

Ngoài ra, các đối tượng khai nhận, cũng tại tiệm tạp hóa của chị L, ngày 7-6, các đối tượng thực hiện vụ cướp tương tự. Số tài sản cướp được là chiếc điện thoại iPhone 6 Plus, sau đó đem bán chiếc điện thoại được 600 nghìn đồng chia nhau tiêu xài.

Công an cũng xác định, băng nhóm này gây ra vụ xịt hơi chủ quán ăn trên địa bàn phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú vào ngày 9/6 (Báo Công an TP.HCM) từng phản ánh. Sự việc sau đó được nạn nhân đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo công an, các đối tượng trong băng nhóm trên đều nghiện ma túy.

Hiện Cơ quan điều tra đang tích cực mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang