Xoá sổ băng tuổi teen dùng dao khống chế, cướp tài sản lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Thứ Năm, 08/07/2021 21:19

|

(CAO) ​Một băng nhóm có độ tuổi từ 13 đến 20 tuổi, gây ra loạt vụ dùng dao khống chế, cướp xe máy, điện thoại trên địa bàn huyện Hóc Môn vừa bị công an triệt phá, bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 8/7, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang tạm giữ 8 đối tượng có độ tuổi từ 13 đến 20 tuổi về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng Mã Chức C. (14 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh (20 tuổi), Lâm Hiển Hoa (16 tuổi), Dương Ngọc Kha (16 tuổi), Nguyễn Duy H. (15 tuổi, cùng ngụ quận 11), Hoàng Đại N. (15 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Phạm Quốc T. (13 tuổi, ngụ quận Tân Phú), là các thành viên trong nhóm cướp.

Riêng Lê Nguyễn Minh K. (14 tuổi, ngụ quận 11) bị xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 6/7, ông P. (55 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đi xe máy trên đường Bùi Thị Lùng ra đến đường Nguyễn Thị Ngâu thì bị nhóm này dùng hung khí, cướp điện thoại, xe máy của nạn nhân.

Tang vật công an thu được.

Đến 3 giờ 20 cùng ngày, nhóm này tiếp tục khống chế, cướp xe máy của chị T. (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ băng nhóm trên. Công an xác định, sau khi cướp tài sản, nhóm này đã đem xe máy bán cho Lê Nguyễn Minh K. lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, ngày 2/7 trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cũng xảy ra hai vụ cướp. Sau đó công an đã khám phá, bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang