Triệt phá hàng loạt tụ điểm cờ bạc, ăn chơi dịp giáp Tết

Thứ Năm, 26/01/2017 10:43

|

(CAO) Vào lúc 12 giờ 30, ngày 23-1-2017, nhận được tin báo của nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – ma túy, Công an huyện Cần Giuộc , Long An bất ngờ ập vào bắt quả tang điểm đánh bạc với hình thức lắc bầu cua.

Điểm đánh bạc này ăn thua bằng tiền tại nhà Võ Văn Dương (SN 1975, ngụ ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Tang vật thu giữ gồm: 3 bộ lắc bầu cua, 1 đĩa nhôm, 1 ca nhựa đậy đĩa, tiền trên chiếu bạc là: 1.100.000 đồng, tạm giữ 7 xe mô tô các loại.

Tổng số tiền tạm giữ trong người các đối tượng là: 67.500.000đ. Công an huyện Cần Giuộc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng về hành vi “đánh bạc” với tổng số tiền là 11.000.000 đồng.

Nhóm đối tượng đánh bạc và tang vật

Cùng ngày 23-1-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Phương (SN 1990); Nguyễn Tuấn Lên (SN 1982); Giang Ngọc Ân (SN 1980), cùng ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM và Trần Minh Tấn (SN 1978, ngụ ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lúc 11 giờ trưa, nhận được tin báo của người dân, Đội CSĐTTP về TTXH-MT Công an huyện Cần Giuộc bất ngờ ập vào bắt quả tang điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà của ông Trần Văn Tâm (SN 1989, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tang vật và xe mô tô thu giữ được

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 3 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 11 xe mô tô các loại. Tổng số tiền tạm giữ trong người các đối tượng là: 65.550.000 đồng.

Trước đó, Công an huyện Thạnh Hóa, Long An cũng bắt quả tang các đối tượng tham gia đá gà do Trương Văn Hân (SN 1989, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) tổ chức tại nền đất trống thuộc ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Nhóm đố tượng đá gà và tang vật

Cơ quan chức năng bắt giữ 15 đối tượng, tạm giữ trên 25 triệu đồng, 11 xe mô tô, 13 ĐTDĐ, 4 cặp cựa gà bằng sắt, 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cân đồng hồ loại 5 kg, 1 kính chắn bằng nhựa, 5 con gà đá, 5 giỏ bàng và 2 bộ bài tây.

Vào lúc 0 giờ 30, ngày 23-1-2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh bất ngờ kiểm tra hành chính bar Gold 611 thuộc khu phố 6, phường 3, TP Tây Ninh do Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987 ngụ phường 9, TP Cà Mau) làm chủ và bar Holiday thuộc phường 4, TP Tây Ninh do Nguyễn Thanh Nguyễn Vũ (SN 1980, ngụ Trường Tây, Hòa Thành) làm chủ.

Các quán bar hiện nay được trang bị hệ thống âm thanh công suất lớn, có DJ chỉnh nhạc nên hàng đêm thu hút nhiều người đến giải trí. Tại Gold 611, lực lượng Công an phát hiện nhiều thanh thiếu niên sử dụng rượu, bia.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện hàng chục chai rượu không hóa đơn chứng từ; 1 hộp shisha; 6 dụng cụ sử dụng shisha; 9 viên nén nghi ma túy; Ngoài ra, qua thử test nhanh ma túy 80 khách, phát hiện 19 người dương tính với ma túy và 22 nhân viên không có hợp đồng lao động. Quán kinh doanh quá giờ quy định; kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Tại bar Holiday, qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 5 dụng cụ sử dụng shisha; 5 viên nén nghi ma túy, 1 gói ni long bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; Ngoài ra, qua thử test nhanh ma túy 164 khách, phát hiện 15 người dương tính với ma túy và 22 nhân viên không có hợp đồng lao động. Quán kinh doanh quá giờ quy định; chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy, hệ thống báo cháy mất tác dụng, chưa đo điện trở hệ thống chống sét định kỳ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang