Triệt phá nhiều vụ đột nhập nhà dân giữa mùa dịch

Thứ Ba, 17/08/2021 14:06

|

(CATP) Ngày 15-8, Công an xã Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết đã bắt giữ Đỗ Vương Linh (SN 1997, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua làm việc, đối tượng khai vào ngày 31-7 và 1-8, hay tin cả gia đình ông Đỗ Văn Kha (ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) đi cách ly tập trung nên Linh đột nhập lấy trộm 1 máy cắt cỏ và 2 thùng phuy nhựa rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Qua nắm tình hình, ngày 13-8, Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) phát hiện Trương Tuấn Khanh (SN 2003, ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) và Tô Thị Tuyết Hồng (SN 2001, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) có hành vi rao bán 2 ĐTDĐ SamSung nghi vấn là tài sản trộm nên mời về trụ sở làm việc. Bước đầu 2 đối tượng thừa nhận 2 ĐTDĐ đang rao bán là tài sản trộm được tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Ngoài ra, Khanh – Hồng còn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm ĐTDĐ trên địa bàn xã Phú Cường và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

Cùng ngày, tại xã Mỹ Tân (thành phố Cao Lãnh), anh Trịnh Minh Chiến (SN 1988, ngụ Thanh Hóa) trình báo bị mất 1 xe mô tô, 1 đồng hồ và 3 ĐTDĐ. Truy xét nhanh, Công an phát hiện Võ Thanh Tuấn Em (SN 1986, ngụ xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình) là thủ phạm vụ trộm trên. Tương tự, tại xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng kiểm tra xe máy BS: 60B4-961.01 do Nguyễn Tấn An (SN 1999, ngụ Đồng Nai) điều khiển nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan; đồng thời khai xe trên lấy trộm của một người dân ở tỉnh Đồng Nai.

Đỗ Vương Linh

Ngày 11-8, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) phối hợp Công an xã An Phong kiểm tra, phát hiện 8 thanh niên có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại xã An Phong. Sau khi test nhanh, 2 trường hợp dương tính chất ma túy. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan điều tra tiếp tục khai thác, phát hiện 4 đối tượng liên quan một vụ trộm máy dầu và 3 vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn xã An Phong từ ngày 7 đến 10-8, gồm: Nguyễn Trung Nghĩa, Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Quốc Lĩnh (đều ngụ ấp Nhứt, xã An Phong) và Nguyễn Văn Lạc (ngụ ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Bình).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai Võ Hoàng Nam (ngụ ấp Ba, xã An Phong) là người trực tiếp thực hiện 3 vụ trộm xe máy. Ngày 11-8, Công an huyện phối hợp Công an xã An Phong đã bắt giữ Nam. Hiện Công an huyện Thanh Bình tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên cùng tang vật là 1 máy dầu và 4 xe máy (trong đó 3 xe là vật chứng trong 3 vụ trộm cắp tài sản).

Điện thoại do Khanh và Hồng lấy trộm

Tiếp đến, ngày 7-8, Công an thành phố Hồng Ngự lập hồ sơ để xử lý Huỳnh Văn Tuấn (SN 1985, ngụ phường An Lộc, TP.Hồng Ngự) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ông Huỳnh Văn Xê (SN 1955, ngụ phường An Lộc, TP.Hồng Ngự) bị mất 2 cây mai kiểng nên báo công an. Qua truy xét, lực lượng phát hiện Tuấn là thủ phạm nên bắt giữ. Đối tượng khai lợi dụng đêm khuya đã trộm 2 cây mai kiểng trên rồi mang đến nhà người quen cất giấu.

Ngày 31-7, tại xã Bình Thạnh (H.Cao Lãnh), anh V.H.P (SN 1981) trình báo mất 1 máy xăng, 1 vỏ lãi, 1 bình ắc quy (tổng thiệt hại khoảng 23 triệu đồng). Qua truy xét, công an xác định Nguyễn Văn Tiền (SN 2003) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1995, cùng ngụ xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh) đã thực hiện vụ "khoắng" tài sản trên.

Các con nghiện cùng số xe trộm cắp

Trước đó, ngày 15-6, tại xã Phú Hiệp (H.Tam Nông), anh C.V.Q (SN 1994) trình báo mất 1 xe máy. Qua truy xét, công an xác định Nguyễn Văn Bé (SN 1991, ngụ xã Phú Thành A, H. Tam Nông), Huỳnh Tấn Đạt (SN 2000, tạm trú ấp Phú Thọ, Tam Nông) và Trần Nguyên Thạch (SN 1999, ngụ xã An Long, H.Tam Nông) là thủ phạm. Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Tam Nông.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp đồng nghĩa với việc lực lượng Công an phải căng mình thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự. Do vậy, để góp phần đấu tranh, hạn chế loại tội phạm này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự bảo vệ tài sản, hạn chế thấp nhất những sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang