TPHCM: Truy xét nhanh vụ 2 băng Long “Sáu vú” và Xiếc lửa hỗn chiến trên đường phố

Thứ Năm, 13/05/2021 18:01

|

(CAO) Ngày 13-5, cơ quan CSĐT CAQ8 (TPHCM) đã khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra làm rõ hành vi của hai nhóm thanh niên tham gia rượt đuổi đánh nhau trên đường phố tại P10, Q8.

Các đối tượng tham gia trong vụ gây rối trật tự công cộng tại P10, Q8

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 11-5, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí dáng vẻ hung hăng chạy xe máy trên các tuyến đường đoạn xung quanh khu vực cầu Chánh Hưng, P10, Q8.

Nhóm thứ nhất có khoảng 18-20 đối tượng đi chung 10 xe máy, lưu thông trên đường Hưng Phú từ hướng chợ Xóm Củi về cầu Chánh Hưng; nhóm thứ hai có khoảng 8-10 tên đi trên 5 xe gắn máy, lưu thông từ hướng cầu Chánh Hưng về chợ Xóm Củi.

Khi nhau ở trước hẻm số 640 Hưng Phú, P10, Q8 thì giữa 2 nhóm xảy ra trận "thư hùng", dùng hung khí tự chế như rựa, dao, cây chỉa... chém nhau loạn xạ.

Một số nhân chứng cho biết, hai nhóm này nhảy vào đánh giáp lá cà chừng 2 phút thì lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường, có 3 thanh niên bị thương được đồng bọn chở vào cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương Q5.

Sau khi nhận được tin báo, CAQ8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát camera ghi lại sự việc, truy xét đối tượng gây án. CA thu giữ tại hiện trường 2 cây dao tự chế dài khoảng 50-60cm, 1 két bia chứa một số chai thủy tinh bên trong có chất lỏng (nghi bom xăng) cùng 3 xe gắn máy biển số: 52U6 – 4614, 51M2 – 5688, 52H5 – 9795 và một số tang vật liên quan khác.

Bom xăng

Truy xét nhanh ngay trong đêm, CAQ8 yêu cầu Lương Minh Hiếu (SN 2004, ngụ P.11, Q8) tới trụ sở làm việc, đồng thời làm rõ 3 đối tượng là Nguyễn Văn Dinh (SN 2005), Trần Thanh Tú (SN 2004), cùng ngụ huyện Bình Chánh và Lê Thanh Hiếu (SN 2004, ngụ Q8) đang cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Trong 3 đối tượng vào viện cấp cứu, Nguyễn Văn Dinh bị thương nặng nhất.

Tiếp tục truy xét và lấy lời khai một số đối tượng, CAQ8 đã lấy lời khai 8 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 2006), Võ Nhật Quỳnh (SN 2005), cùng ngụ Bình Chánh; Lê Thanh Hiếu (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2007), Phạm Hữu Huy (Tài Thiên, SN 2007), Lương Minh Hiếu (SN 2004), Trần Hoàng Long (Sáu Vú, SN 2005), Ngô Minh Tiến (SN 2004), cùng ngụ Q8.

Qua lời khai ban đầu thể hiện, các đối tượng này đều thuộc nhóm của Trần Hoàng Long (thường gọi là Sáu vú), 12 đối tượng còn lại cùng trong băng nhóm của Long hiện bỏ trốn, CAQ8 đang tiếp tục truy tìm.

Tại CAQ8, các đối tượng khai những ngày qua, Long có mâu thuẫn với nhóm Út Lượm hành nghề xiếc lửa. Để giải quyết nỗi ấm ức trong lòng, Long “Sáu vú” rủ anh ruột là Trần Quang Bảo (Ba vú, SN 2000) thu nhận thêm khoảng 20 đối tượng mang hung khí đi đánh nhau với nhóm Xiếc lửa của Út Lượm. Long và Bảo hẹn nhóm Út Lượm đánh nhau lúc 20 giờ 30 ngày 11-5 tại khu vực cầu Chánh Hưng, Q8.

Đúng hẹn, khoảng 20 giờ tại nhóm của Long mang hung khí tập trung tại bãi đất trống gần cầu Hiệp Ân 2, P12, Q8 rồi kéo sang khu vực cầu Chánh Hưng tìm Út Lượm. Khi đến trước hẻm 640 Hưng Phú, P10, Q8, cả bọn thấy nhóm Út Lượm đi khoảng 10 người trên 5 xe đến thì xông vào dùng hung khí đánh nhau.

Trong khi đánh nhau với nhóm Xiếc lửa, thấy mình yếu thế hơn nên nhóm của Long “Sáu vú" bỏ chạy nhiều nơi, một số chạy vào hẻm 640 Hưng Phú, P10, Q8. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Văn Dinh thuộc nhóm của Xiếc lửa bị 2 đối tượng trong băng Long “Sáu vú" chém trọng thương, đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi làm rõ nguyên nhân và xác định các đối tượng cầm đầu cũng như tham gia hỗn chiến, CAQ8 đã đến số 158 Cao Xuân Dục, P12, Q8 tịch thu tiếp số hung khí gồm 12 cây rựa, 5 dao tự chế, 2 cây chỉa do các đối tượng trong băng của Long cất giấu.

Hiện CAQ8 đang hoàn tất thủ tục khởi tố các bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” và yêu cầu các đối tượng tham gia hỗn chiến còn lẩn trốn đến CAQ8 đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang