Truy tố hai đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

Thứ Bảy, 30/01/2021 18:06

|

(CATP) Do muốn có tiền tiêu xài, nhiều đối tượng đã lợi dụng việc người dân có nhu cầu qua lại biên giới (BG) trong thời điểm hạn chế xuất nhập cảnh (XNC) nhằm phòng chống (PC) dịch Covid-19, để thực hiện hành vi đưa người qua lại BG trái phép.

Ngày 29-1-2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an (CA) tỉnh Long An đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Lũy (SN 1988, ngụ ấp Bốn, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

20 giờ 30 ngày 7-8-2020, tại Km 17+500 Tỉnh lộ 838, thuộc ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Mỹ Quý Tây phối hợp cùng Phòng PC ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ khi Nguyễn Văn Lũy có hành vi đưa người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Lực lượng tuần tra đã đưa Lũy cùng người Hàn Quốc về ĐBPCK Mỹ Quý Tây làm việc, sau đó chuyển Cơ quan An ninh điều tra - CA tỉnh Long An tiếp nhận hồ sơ, vật chứng để làm rõ theo thẩm quyền.

Lũy khai nhận, đầu năm 2019, khi chạy xe ôm tại Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, có quen 1 người Hàn Quốc tên Kim. Sau đó, Lũy nhận được tin nhắn của ông này nhờ tìm đường đưa em trai sang Campuchia để về Hàn Quốc, giá thỏa thuận là 1.000 USD. Sau đó, Lũy liên lạc với 1 tài xế xe ôm không rõ lai lịch ở khu vực chợ Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thỏa thuận chở người qua Campuchia với tiền công 10.000.000 đồng.

Nguyễn Hữu Hiệp
Nguyễn Văn Lũy

Ngày 7-8-2020, Lũy gọi xe dịch vụ đến đón người thanh niên Hàn Quốc tại khách sạn trên đường Hậu Giang, Q.Tân Bình, TPHCM ra chợ Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây tìm đường sang Campuchia trái phép thì bị lực lượng tuần tra ĐBPCK Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ. Lũy thừa nhận tổ chức đưa người ra nước ngoài để kiếm tiền tiêu xài.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra - CA tỉnh Long An cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1997, ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép". Trước đó, 16 giờ ngày 26-8-2020, trong lúc tuần tra tại đoạn đường Kênh Trung Tâm, thuộc ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, CA huyện Thạnh Hóa phát hiện 1 xe máy hiệu Wave RSX do Hiệp điều khiển chở 1 phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại kiểm tra, mời tất cả về trụ sở làm việc.

Qua khai thác, Hiệp khai được một đối tượng cư ngụ ở ấp Tót Tét, xã ChanhTria, huyện ChanhTria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia (gần biên giới Việt Nam) liên hệ đưa người phụ nữ quốc tịch Campuchia (ở tỉnh Siêm Riệp) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công 500 ngàn đồng. Cơ quan An ninh điều tra - CA tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiệp về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép". Ngoài ra, Hiệp còn khai trước đó đã đón và đưa 2 người VN (1 phụ nữ và 1 thanh niên) xuất cảnh sang Campuchia trái phép với tiền công mỗi lần 400.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang