TPHCM: Công an truy xét nhanh băng giả vờ đặt hàng online để cướp

Thứ Tư, 21/07/2021 11:05

|

(CATP) Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh (TPHCM) xác nhận, vừa bắt giữ khẩn cấp các đối tượng: Trang Phúc Hậu (SN 1989, tạm trú xã Phong Phú), Trang Phúc Thái (em ruột Hậu, SN 1997, tạm trú xã Bình Hưng) và Phan Văn Toàn (SN 1983, ngụ xã Hưng Long, H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến băng cướp táo tợn này, Công an H.Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để xử lý Đỗ Phạm Thiên Lâm (SN 1997, ngụ P.Tân Định, Q1, tạm trú P.Tân Hưng, Q7) và Nguyễn Thái Thành Tâm (SN 1998, quê Tiền Giang, tạm trú xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 15 giờ ngày 19-7-2021, Tâm đến Công an xã Hưng Long, trình báo bị cướp tài sản là xe máy Vision BS: 63B1-308.78. Trình bày cùng cán bộ tiếp nhận, Tâm cho biết: Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, có nhận đơn đặt mua hàng là card màn hình GTX 1080 của người tên Tiến (không rõ lai lịch).

Địa điểm giao hàng tại khu vực cầu Ông Thìn (xã Đa Phước, H.Bình Chánh). Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Tâm chạy xe máy đến cầu Ông Thìn gặp Tiến để giao hàng. Khi gặp nhau, Tiến nhờ Tâm cùng về nhà để lắp ráp thiết bị giùm. Tiến lái xe Air Blade màu cam đen (không rõ biển số) chạy trước dẫn đường, Tâm chạy xe Vision theo sau.

Lưu thông đến đoạn đường đê bao Rạch Già (ấp 5, xã Hưng Long), bất ngờ Tâm bị 2 đối tượng là đồng bọn với Tiến phục sẵn tại đây chặn đường. Một tên nắm chặt đuôi xe máy, đạp Tâm ngã nhào xuống mé bờ sông. Tên còn lại lăm lăm trên tay dao bấm cùng cây dũ ba khúc đe dọa, Tâm không dám chống cự hoặc kêu la. Sau khi bọn cướp lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường, Tâm đi bộ đến Công an xã Hưng Long trình báo.

Nhóm Hậu, Thái và Toàn cùng tang vật

Trước tính chất manh động, liều lĩnh của vụ cướp, đặc biệt là trong thời điểm các ban, ngành và chính quyền địa phương nỗ lực, căng mình phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Công an H.Bình Chánh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương truy xét, quyết bắt bằng được băng cướp táo tợn này trong thời gian sớm nhất, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện, Đội CSHS huy động lực lượng điều tra, phối hợp cùng các trinh sát Phòng CSHS Công an TPHCM và Công an xã Hưng Long triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, rà soát số đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn cũng như các quận, huyện giáp ranh. Qua đó, trinh sát đưa vào "tầm ngắm" nhóm đối tượng có hành tung đáng ngờ, đặc điểm nhận dạng giống với mô tả của nạn nhân.

Chiều và tối cùng ngày, các mũi trinh sát lần lượt mời Hậu, Thái và Toàn về trụ sở làm việc. Kiểm tra nhà trọ của Hậu ở ấp 5, xã Phong Phú, trinh sát thu được chiếc xe Vision BS: 63B1-308.78 mà chúng cướp của nạn nhân, đem về đây cất giấu; thu giữ tại nhà trọ của Thái ở ấp 1A, xã Bình Hưng 3 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi ma túy đá.

Trước chứng cứ quả tang, Hậu, Thái và Toàn thừa nhận, do túng tiền và cần mua ma túy để sử dụng, cả nhóm bàn bạc, thống nhất giả vờ đặt mua ma túy đá rao bán trên mạng, rồi lừa dẫn đối tượng bán ma túy vào chỗ đường vắng để cướp.

Thái đặt mua ma túy từ Lâm. Lâm thuê Tâm điều khiển xe máy Vision BS: 63B1-308.78 đi giao hàng. Khi Thái dẫn Tâm đến khu vực đường đê bao Rạch Già (xã Hưng Long) thì Hậu và Toàn cầm hung khí lao ra cướp tài sản.

Sau khi gây án, Hậu đem xe máy cướp được về nhà trọ ở ấp 4, xã Phong Phú cất giấu. Hậu "tạm ứng" trước cho Toàn 1 triệu đồng. Riêng số ma túy cướp được, Thái mang về cất giấu tại phòng trọ ở ấp 2, xã Bình Hưng.

Phối hợp cùng Công an Q7, tối cùng ngày, Đội CSHS Công an H.Bình Chánh tiến hành bắt Lâm tại phòng trọ ở lô B, chung cư Sunrire City View (P.Tân Hưng, Q7). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm, công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 10 gói nylon rỗng, một cân điện tử, một hộp và một gói nylon hàn kín (đều chứa tinh thể rắn không màu, nghi ma túy tổng hợp). Bước đầu, Lâm đã thừa nhận hành vi bán ma túy và thuê Tâm đi giao "hàng". Vụ án đang được Công an H.Bình Chánh mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang