Hệ lụy khôn lường từ cờ bạc trá hình nở rộ

Thứ Năm, 20/02/2020 20:52  | Đăng Khoa

|

(CATP) Hiện nay, nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã ngưng cấp giấy chứng nhận kinh doanh mới hoặc thay đổi mở điểm kinh doanh mới trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá. Thế nhưng nhiều tụ điểm trái phép vẫn hoạt động.

Ngoài hệ lụy của trò cờ bạc trá hình game bắn cá, các loại hình game bạo lực trên mạng cũng đang đến mức báo động. Nhiều "game thủ" quên đi đời sống thực, mải mê với ảo giác để rồi gây án và phải trả giá đắt trước pháp luật.

ĐẮM CHÌM TRONG ẢO GIÁC

Ngày 19-2-2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra cáo trạng truy tố Trần Văn Lành (SN 2005, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) về tội giết người. Trước ngày ra tòa, Lành thừa nhận phải trả giá quá đắt cho những tháng ngày chơi game online. "Em sống trong thế giới ảo giác của bạo lực và tội phạm, nên không kìm nén được bản thân. Lúc nào em cũng tìm cách kiếm tiền chơi game, để được sống trong thế giới ảo". Gia đình nghèo khó, Lành thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Lớn lên, Lành bị cuốn hút vào các game bạo lực. Tất cả số tiền có được, Lành "nướng" sạch vào dịch vụ game.

Do cần tiền chơi game, tối 6-9-2019, Lành mang theo dao, tìm "con mồi" để cướp tài sản. Đứa trẻ 14 tuổi này đi bộ đến nhà của ông Võ Thanh S. (ngụ cùng địa phương) để xin thuốc hút và nước uống. Thấy trên bàn nhà ông S. có con dao, Lành lấy giấu vào túi quần. Khi đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Kim Hiền (xã Tân Bình, cùng huyện), Lành bảo bà Hiền cho mượn hộp quẹt để hút thuốc. Bà Hiền đưa cho y. Châm thuốc xong, Lành bỏ đi khoảng 20m.

Thấy bà Hiền đi ra phía trước tiệm múc nước vào ấm, Lành quay lại. Thấy tiệm không có người trông coi, y liền vào trong. Kéo hộc tủ ra, phát hiện có nhiều tiền lẻ, Lành hốt nhét vào túi (tổng cộng khoảng 724.000 đồng). Nghe tiếng động, bà Hiền quay vào kiểm tra. Tên trộm sợ bị phát hiện, liền bỏ tiền xuống nền gạch rồi chạy ra ngoài. Bà Hiền vừa đóng cửa, vừa hô rằng sẽ báo công an.

Sợ bị phát giác, Lành nảy sinh ý định giết gia chủ để bịt đầu mối. Y lấy dao trong túi quần ra, xông vào nhà đâm bà Hiền. Con dao bị gãy làm đôi, lưỡi rơi xuống nền gạch. Lành vất cán dao, vật bà Hiền xuống nền gạch. Bà Hiền tri hô: "Cướp! Cướp...". Đối tượng lượm lưỡi dao lên đâm nạn nhân nhiều nhát cho đến khi tay trái hắn bị dao cắt đứt, chảy nhiều máu. Thấy bà Hiền chưa chết, Lành tiếp tục bóp cổ nạn nhân. Ông Trần Anh Dũng (chồng bà Hiền) đang ngủ trong nhà, nghe tiếng tri hô của vợ liền mở cửa chạy đến tiệm. Nhiều người hàng xóm cũng chạy đến. Hung thủ bỏ chạy. Đến ngày 7-9-2019, Lành bị bắt.

Tiêu hủy máy game bắn cá trái phép

GÂY ÁN ĐỂ CÓ TIỀN CHƠI GAME BẮN CÁ

Nếu game online có thể làm "game thủ" nghiện, dẫn đến hành vi trộm cắp, cướp tài sản thì game bắn cá cũng vậy. Nhiều bị cáo từng là sinh viên, học sinh hay người có nghề nghiệp ổn định, kết cục phải hầu tòa - hậu quả của những ngày chơi game.

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên phúc thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Mến (SN 1985, ngụ xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Mến là "game thủ" nổi tiếng ở huyện Trà Ôn. Để có tiền "ngồi đồng" tại các tiệm game, gã đi trộm tài sản, dù đã có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản.

Tối 4-7-2019, Mến đi bộ đến tiệm game bắn cá tại xã Thới Hòa, do anh Nguyễn Hoàng Phong (SN 1999, ngụ địa phương) làm chủ để chơi game. Khoảng 21 giờ cùng ngày, y ra về. Không đón được xe ôm, Mến quay lại tiệm game bắn cá xin ngủ nhờ. Lợi dụng lúc mọi người trong tiệm ngủ say, tên này đột nhập vào phòng của anh Phong, lấy trộm 2 điện thoại, 1 ví đựng ngoại tệ và tiền Việt Nam, tổng giá trị gần 8 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Sang (SN 1982, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Mang Thít khởi tố, bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản. Đầu năm 2020, Công an huyện này nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Diễm Hồng (em ruột Sang, SN 1984, ngụ xã Chánh Hội) về việc bị mất 2 chiếc nhẫn hột xoàn trị giá hơn 200 triệu đồng. Qua xác minh, thấy Sang có nhiều nghi vấn nên cơ quan điều tra mời làm việc.

Tại trụ sở công an, Sang khai vào ngày 30-12-2019, trong lúc dọn dẹp và tìm đồ trong nhà, y phát hiện 2 chiếc nhẫn hột xoàn của chị Hồng để trong túi quần treo trên sào đồ. Sang lấy 2 chiếc nhẫn đem cầm cho một tiệm vàng ở TP.Vĩnh Long được 50 triệu đồng. Sau đó, gã đón xe khách lên TPHCM, chơi game thua hết 49 triệu đồng. Được biết, Sang cũng là "game thủ", có 1 tiền án và 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Cơ và Đầy tập hợp các đối tượng nghiện game bắn cá để lập băng trộm, Nguyễn Văn Mến, Trần Văn Lành chuẩn bị hầu tòa, "Game thủ" Huỳnh Huy Cường

Táo tợn hơn, để có tiền chơi game bắn cá, 12 đối tượng ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18-6-2019, Trần Văn Đầy (SN 1994, ngụ huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) cùng Trương Đức Toàn (SN 2003) đến khu vực chợ Vĩnh Bình Nam để chơi game. Do hết tiền tiêu xài, cả hai đi chung xe máy đến địa bàn giáp ranh thuộc huyện U Minh Thượng để trộm tài sản.

Khi đến xã Vĩnh Hòa (huyện U Minh Thượng), thấy anh Lý Như Khanh đang nằm ngủ trên chiếc ghe đậu dưới bến sông, Đầy bảo Toàn dừng xe lại để trộm tài sản. Y xuống ghe, lấy của anh Khanh chiếc ví đựng hơn 2 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng 24K. Đang trên đường tẩu thoát thì hai tên trộm này bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện U Minh Thượng truy đuổi, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an bắt các đối tượng còn lại. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nghiện ma túy và game bắn cá, nhưng không có tiền nên đã thực hiện 50 vụ trộm cắp tài sản của người dân. Riêng Lê Hoàng Cơ (SN 1996) khai nhận, bản thân là chủ tiệm game bắn cá, từng tiêu thụ số tài sản bất chính do nhóm trộm này đem đến bán. Sau khi thấy việc trộm cắp quá dễ dàng, Cơ cũng tham gia gây án cho đến khi bị bắt.

"Game thủ" Huỳnh Huy Cường (SN 1987, ngụ phường Cái Vồn, TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã bị Công an TX.Bình Minh khởi tố về hành vi đánh bạc. Theo kết quả điều tra, tối 2-7-2019, Công an thị xã phối hợp với tổ công tác kiểm tra liên ngành kiểm tra hành chính cơ sở game bắn cá Phan Vy tại phường Cái Vồn, do Nguyễn Thanh Quang làm chủ. Lúc này, Cường và 3 thanh niên khác đang tham gia chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền.Lực lượng công an lập biên bản vi phạm, thu giữ 2 máy chơi game và 2,3 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cường khai cho người chơi mua 20.000 điểm bằng 100.000 đồng. Khi kết thúc trò chơi, người chơi thắng sẽ quy đổi ngược lại bằng tiền với người quản lý máy game. Trước đó, ngày 23-6- 2019, Cường bị Công an TX.Bình Minh xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc, nhưng tiếp tục tái phạm nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu:

Những năm gần đây, do lợi nhuận cao nên ngày càng có nhiều cá nhân đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá (game bắn cá). Không ít chủ cơ sở lợi dụng việc kinh doanh game bắn cá để tổ chức đánh bạc trá hình. Tỉnh tiếp tục tạm ngưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, thay đổi, mở chi nhánh mới đối với ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá để lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh hiện hành.

UBND tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ đưa kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, để có điều kiện quản lý chặt chẽ hơn. Đồng thời đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này, với mức phạt nặng hơn để răn đe.

NHIỀU CƠ SỞ GAME BẮN CÁ HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÉP

Dịp Tết Canh Tý vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Trà Vinh tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh của Trần Bá Nghĩa (33 tuổi) ở xã Long Đức (TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), phát hiện có 2 máy đang hoạt động và 3 người đang chơi. Lúc này, Nghĩa không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc các máy game. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nghĩa, đồng thời tạm giữ 2 máy game bắn cá.

Cuối tháng 12-2019, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) bất ngờ kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng và game bắn cá trong nhà Hồ Thiên Phát (SN 1957) ở xã Lương Thế Trân. Có 31 đối tượng (gồm cả phụ nữ) tham gia đá gà ăn tiền qua mạng và bắn cá đổi điểm thành tiền. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 1 máy bắn cá, 8 người chơi, 69 thẻ điểm, hơn 57 triệu đồng... Theo lời khai ban đầu, Lê Văn Kiệm (SN 1978) và Phát tổ chức điểm đánh bạc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang