Vợ chồng làm chủ ổ đề ở vùng quê

Chủ Nhật, 27/12/2020 16:35

|

(CAO) Kiểm tra cửa hàng tạp hóa, lực lượng Công an tại Quảng Nam phát hiện đối vợ chồng đang mua số đề với tang số lớn. Ổ đề này do đôi vợ chồng tổ chức nhiều tháng qua, có nhiều thủ đoạn tinh vi.

Chiều 27-12, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) xác nhận, đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Trần Vương Thụy (SN 1978) và vợ Phan Thị Mai Linh (SN 1982; cùng ngụ thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, TX.Điện Bàn) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” bằng hoạt động gi bán số đề.

Vợ chồng Đỗ Trần Vương Thụy (SN 1978) và Phan Thị Mai Linh (SN 1982; cùng ngụ thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, TX.Điện Bàn) mua số đề nhiều tháng qua.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 55 ngày 26-12, Công an TX.Điện Bàn ập vào quán tạp hóa của vợ chồng Linh – Thụy, bắt quả tang vợ chồng này ghi bán số đề cho Nguyễn Thành N. (SN 1983, ngụ xã Điện Thắng Nam). Tang vật thu được gồm 10 tập phơi đề, 2 điện thoại di động, 209 triệu đồng, 400USD, 1 máy tính và nhiều tang vật phục vụ việc ghi đề.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Linh – Thụy tổ chức ghi số đề từ nhiều tháng qua, hoạt động rất kín kẽ, có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt, đối phó với lực lượng chức năng. Số tiền ghi đề hằng ngày lên đến hàng chục triệu đồng, riêng tập phơi đề ngày 26-12 thể hiện số tiền mua số đề gần 20 triệu đồng.

Vợ chồng Linh – Thụy gi số đề sau đó chuyển cho các đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng. Cơ quan Công an tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang