Gây ra vụ trộm được gia đình bão lãnh, 4 ngày sau tiếp tục đi trộm

Chủ Nhật, 29/08/2021 16:42  | Nam Thanh

|

(CAO) Trèo tường vào trường mầm non lấy trộm tài sản, công an cho gia đình bão lãnh về nhà chờ điều tra xử lý, thì 4 ngày sau đối tượng này tiếp tục đột nhập vào trụ sở cơ quan nhà nước lấy trộm điện thoại và tiền.

Với hành vi này, ngày 29/8 Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt giữ Trần Minh Hiếu (SN 2003, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 05 giờ ngày 27/8/2021, đối tượng Hiếu đi bộ từ nhà trọ Kim Liên thuộc khóm Tân Thuận, phường An Hòa đến chốt bảo vệ Trung tâm Y tế TP.Sa Đéc, lợi dụng lúc bảo vệ đang quét dọn trong khuôn viên không chú ý, Hiếu đã lẻn vào chốt bảo vệ lấy trộm 01 điện thoại và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 4,4 triệu đồng, khi đối tượng chuẩn bị rời đi thì bị bảo vệ phát hiện nhưng gã đã chạy thoát.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo mất trộm của bị hại, Công an TP.Sa Đéc triển khai lực lượng truy xét bắt nhanh đối tượng Hiếu sau 3 giờ gây án.

Được biết, trước đó, ngày 25/8/2021, Hiếu đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại chốt bảo vệ trường mầm non Sen Hồng (lấy trộm 1 điện thoại di động và 1 chiếc Ipad), bị Công an bắt và cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý, đến ngày 27/8/2021 đối tượng lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang