Vượt 300 km đột nhập nhà thờ trộm hơn 100 triệu đồng

Thứ Năm, 04/02/2021 10:25

|

(CAO) Đối tượng không nghề nghiệp, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài dịp cuối năm nên bắt xe khách từ TPHCM lên Đà Lạt, đến một nhà thờ cạy cửa phòng cha xứ, lấy đi số vàng, máy tính, tiền mặt trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Lạt đang tạm giữ Bùi Thiên Sinh (33 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Thiên Sinh bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh CHÍNH THÀNH

Thông tin được biết, vào 8h ngày 1/2 Sinh bắt xe khách từ TP.Hồ Chí Minh lên Đà Lạt ở trọ và thuê một xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1 - Đà Lạt để đi lại.

Sau đó Sinh điều khiển xe máy đảo quanh các nhà thờ trong thành phố, mục đích tìm sở hở để đột nhập trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài tết. Khoảng 16h cùng ngày, khi đi đến nhà thờ Du Sinh (đường Huyền Trân Công Chúa, phường 5 - Đà Lạt), biết cha xứ tại nhà thờ đã đi vắng, đồng thời khu vực này cũng vắng người qua lại nên Sinh chọn làm điểm để phạm tội.

Đợi trời sập tối, khoảng 19h 30 cùng ngày, Sinh mang theo một cây búa đa năng, đựng trong túi quay trở lại nhà thờ để trộm cắp tài sản. Sau khi quan sát xung quanh không có người qua lại, Sinh đạp vỡ của kính, đột nhập vào trong rồi dùng búa cạy ổ khóa phòng của cha xứ. Tại đây, đối tượng lục lọi lấy cắp số tiền mặt gần 14 triệu đồng, 1 lượng vàng SJC 9999 và 1 máy tính xách tay, 1 chai rượu ngoại.

Đưa đối tượng đi xét nghiệm Covid sau đó dựng lại hiện trường vụ đột nhập trộm cắp tài sản. Ảnh CHÍNH THÀNH

Sau khi lấy trộm tài sản, đối tượng quay trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc bỏ trốn TP. Hồ Chí Minh, tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng. Khi cha xứ trở về, phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản nên báo Công an.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt giao Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, điều tra. Sau khi kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định phương thức, thủ đoạn đối tượng đột nhập gây án, tuy nhiên, mọi thông tin về đối tượng khá mù mịt vì khu vực vắng vẻ, không có nhân chứng. Đội Cảnh sát Hình sự lập chuyên án điều tra, truy xét, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Lạt đã xác định được đối tượng và truy theo hắn. Ngày 2/2, Công an Đà Lạt phối hợp Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đã bắt nóng Bùi Thiên Sinh khi gã vừa bước xuống xe khách tuyến Đà Lạt - bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh), sau đó di lý đối tượng về Đà Lạt. Chiều tối ngày 3-2, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Lạt đã dẫn giải đối tượng đi dựng lại hiện trường vụ trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Lạt tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang