Xác định 2 nghi can trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke làm 2 người chết

Thứ Bảy, 22/07/2017 11:41

|

​(CAO) Ngày 22-7, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán karaoke khiến 2 người tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Bản (40 tuổi, ngụ Q.Gò vấp) và Phạm Duy Thành (31 tuổi, ngụ Q.12).

Theo đó, tối 21-7, nhóm của anh Bản và Thành đi đến 1 quán karaoke nằm trên đường Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để vui chơi.

Nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, giữa nhóm khách và bảo vệ quán xảy ra cự cãi, đánh nhau. Hậu quả 2 người bị đánh trọng thương, được đưa tới bệnh viện nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, Công an xác định trong lúc nhóm của anh Bản và Thành tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke. Sau đó, những bảo vệ của quán vào can thiệp dẫn tới đánh nhau.

Hậu quả, Bản và Thành bị 2 nghi can dùng hung khí tự chế đâm vào lưng, chém vào đầu cùng nhiều vết thương khác dẫn tới tử vong.

Hỗn chiến trong quán karaoke, hai người bị đâm chết
 

Công an đưa về trụ sở làm việc 16 người là nhân viên và bảo vệ của quán karaoke. Công an xác định được 2 nghi can là bảo vệ của quán dùng hung khí gây ra cái chết 2 anh Bản và Thành.

Công an thu giữ 1 mã tấu tự chế dài 1,5 mét cùng 2 khẩu súng ngắn nghi là của nhân viên bảo vệ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang