Bị cán qua người, cháu bé 14 tuổi nguy kịch

Thứ Tư, 02/11/2016 17:33  | Minh Tiến

|

(CAO) Sau khi bị tông từ phía sau rồi văng ra ngoài. Cháu bé 14 tuổi bị chiếc xe đầu kéo chồm đến cán qua người, nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 15, sáng 2-11, tại điểm giao nhau giữa đường Hải Thượng Lãn Ông và đại lộ Võ Nguyễn Giáp thuộc phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời gian trên chiếc xe máy BKS 36B4 – 747.04, do một người đàn ông chở theo cháu Lê Thị Duyên (SN 2002, ngụ thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) đang lưu thông từ đường Hải Thượng Lãn Ông sang đại lộ Võ Nguyễn Giáp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Khi đến điểm giao nhau giữa đường Hải Thượng Lãn Ông và đại lộ Võ Nguyễn Giáp thì bất ngờ chiếc xe đầu kéo BKS 36C – 166.43 chạy cùng chiều, lao lên tông mạnh vào đuôi xe máy. Bị tông từ phía sau, cháu bé văng ra khỏi xe và bị lốp xe đầu kéo cán qua người, bị thương nặng. Người đàn ông điều khiển xe máy văng ra ngoài và bị thương nhẹ.

Theo nhiều ngời chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đầu kéo chạy với tốc độ cao nên khi đến điểm va chạm tài xế đã không làm chủ được tốc độ.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng CSGT Công an TP. Thanh Hóa nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang